Hải Phòng hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ 1/3/2025

Từ ngày 1/3, cơ quan trong hệ thống chính trị toàn thành phố Hải Phòng hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tại Hội nghị Thành ủy do Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức nhằm báo cáo, cho ý kiến các Đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị thành phố; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025.

Để đảm bảo việc hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các quy định mới của Trung ương và thành phố, khẩn trương hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị.

Quá trình triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy mới cần bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp; kịp thời tham mưu, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nêu rõ, trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã thống nhất: Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy; hợp nhất Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thành Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng thống nhất chủ trương để Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị: Hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để thành lập Sở Tài chính; hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng để thành lập Sở Xây dựng; hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường; hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập Sở Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ để thành lập Sở Nội vụ; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng thống nhất giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Sở Ngoại vụ như hiện nay.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Tính đến ngày 10/2, chỉ sau 4 ngày thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, qua thống kê bước đầu của Ban Tổ chức Thành ủy, Hải Phòng có 34 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và về cơ bản các cán bộ lãnh đạo đều có nguyện vọng nghỉ từ ngày 1/3/2025 để tạo thuận lợi cho thành phố trong sắp xếp, bố trí cán bộ và tạo cơ hội cho cán bộ trẻ cống hiến, trưởng thành.

Trong số 34 cán bộ lãnh đạo nêu trên có 2 người là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng xung phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

"Trên cơ sở nguyện vọng của các cá nhân, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sẽ thảo luận và quyết định theo thẩm quyền, có đánh giá công tâm, khách quan cụ thể từng trường hợp và quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thời gian tới", Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.