Hải Dương: Bác bỏ thông tin 'giải cứu' sắn dây Kinh Môn

Vừa qua trên mạng xã hội có nhiều tài khoản đã lan truyền thông tin sắn dây Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) tiêu thụ được và kêu gọi mua giải cứu với các mức giá 199.000 đồng/4 kg hoặc 225.000 đồng/4 kg. Người bán livestream khẳng định là địa chỉ tại Kinh Môn thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Xuân Hạ, Trưởng phòng Kinh tế Thị xã Kinh Môn khẳng định: “Các sản phẩm bột sắn dây đang được quảng cáo là sắn dây Kinh Môn và bán với giá 199.000 đồng cho 4 kg hoặc 225.000 đồng cho 4 kg như vậy chắc chắn không phải sắn dây Kinh Môn. Làm vậy là phá giá thị trường, lợi dụng uy tín thương hiệu sản phẩm, thiệt hại cho các hộ sản xuất”.

Theo ông Hạ, sắn dây Kinh Môn củ tươi năm nay cao gấp đôi năm trước và có thời điểm giá 20.000 đồng/kg. Bột sắn dây Kinh Môn bán tại cơ sở sản xuất giá nhập buôn đã dao động 150.000 - 160.000 đồng/kg. Giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng hiện tại khoảng 180.000 đồng/kg.

Chất lượng và thương hiệu bột sắn dây Kinh Môn đã được nhiều người tiêu dùng gần xa biết đến từ nhiều năm qua. Vụ sắn dây năm 2022 là một trong những vụ được mùa và được giá nhất từ trước đến nay. Hiện tại, cung không đủ cầu nên không có chuyện sắn dây Kinh Môn cần giải cứu.

Giống sắn dây Kinh Môn là giống thân trắng và thân phớt tím. Cây trồng này đặc biệt phù hợp thổ nhưỡng của địa phương nên chất lượng bột thơm, mướt rất đặc trưng. Nhiều địa phương cũng học tập và trồng nhưng chất lượng không sánh bằng.

Diện tích trồng sắn dây ở Kinh Môn hiện khoảng 230 ha và sản lượng năm nay trên 6.300 tấn. Sắn dây Kinh Môn hiện nay là sản phẩm OCOP 3 sao. Gần đây, các cơ sở sản xuất bột sắn đều đã chú trọng công nghệ chế biến, đầu tư kinh phí mua dây chuyền hiện đại hơn nên chất lượng sản phẩm bán ra ngày càng cao.

Trước việc nhiều cá nhân mượn danh sắn dây Kinh Môn, trà trộn bán trên thị trường hòng lừa đảo người mua hàng, những người trực tiếp sản xuất sắn dây ở địa phương rất bức xúc. Ông Hạ chia sẻ: Cơ quan chuyên môn của thị xã  đã tìm hiểu nhưng chưa xác định được chính xác đối tượng người bán.

Chính người dân đã thử đặt hàng và khi mua xong, phát hiện bột sắn này là loại sắn củ bình thường được trồng ở miền núi, không phải bột sắn dây. Có người mua sau khi nhận hàng kiểm tra thấy không đúng hàng chất lượng liền trả lại nhưng nhiều người không biết vẫn mua nhầm. Khi liên lạc lại với người bán thì không liên lạc được.

Theo ông Hạ, tình trạng ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu OCOP của sắn dây Kinh Môn. Điều này còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng vì nhiều người mua sẽ khó phân biệt được. Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn đã có văn bản đề nghị công an Thị xã vào cuộc điều tra. Đề nghị các đơn vị bán hàng cần chứng minh địa chỉ, công khai địa chỉ để người tiêu dùng không lừa dối.

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp để điều tra và làm rõ và xử lý nghiêm những đối tượng đang lợi dụng uy tín thương hiệu sản phẩm OCOP để làm ăn kinh doanh lừa đảo. Người tiêu dùng cần cẩn trọng, nên mua hàng ở những địa chỉ uy tín để tránh mua các sản phẩm kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe người thân và chính mình.

Mới đây, câu chuyện này cũng được cử tri thị xã Kinh Môn nêu tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp siết chặt quản lý thông tin thuê bao, quản lý không gian mạng, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức cá nhân mạo danh sản phẩm, bán hàng lừa đảo, giải quyết dứt điểm tình trạng này nhằm bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.