Đẩy mạnh phòng chống gian lận trên hệ thống thương mại điện tử

Chiều 22/6, tại thành phố Huế, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2023 một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2023; trong đó tập trung các nội dung về nhận diện các hành vi vi phạm, phương thức, thủ đoạn và đưa ra nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới; trong đó có gian lận thương mại trên hệ thống thương mại điện tử.

Nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm; buôn lậu, vận chuyển trái phép nhiều loại hàng hóa như khoáng sản, xăng dầu qua tuyến biên giới đất liền và tuyến biên giới biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị diễn ra ở các thời điểm, không theo quy luật và có chiều hướng gia tăng.

Các hoạt động lợi dụng môi trường thương mại điện tử, ứng dụng bán hàng trực tuyến, trang mạng xã hội để buôn bán hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... diễn ra ở hầu hết địa bàn và có xu hướng ngày càng gia tăng ở khu vực nông thôn.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trịnh Mạnh Cường nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; tiếp tục rà soát, tổng hợp kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật; chủ động phối hợp các lực lượng, địa phương có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong xác minh, điều tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm biểu hiện bao che, tiếp tay, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quán triệt quan điểm không có "vùng cấm"; phát động phong trào quần chúng nhân dân, phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương cho rằng, trên thị trường nội địa, nổi lên tình trạng kinh doanh qua hệ thống thương mại điện tử, trên nền tảng số, nhiều người thường lợi dụng mạng xã hội làm diễn đàn buôn bán, sử dụng nhà ở để làm nơi kinh doanh online, nơi cất giấu và giao nhận hàng hóa. Tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Ông Phương đề nghị Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho Ban Chỉ đạo 389 các địa phương để phục vụ tốt hơn trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhất là trong hoạt động thương mại điện tử khi mà xu hướng tiêu dùng trực tuyến đang ngày càng phổ biến và phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương khu vực miền Trung chủ động phối hợp với bộ ngành, cơ quan trung ương triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, ổn định thị trường, an sinh xã hội. Các ngành, lực lượng, địa phương, đơn vị quản lý địa bàn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm thông tin đường dây nóng, báo chí phản ánh về tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn.

Các lực lượng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất trên tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm. Qua đó, các địa phương trong khu vực miền Trung đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10. 850 vụ vi phạm, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Xử lý vi phạm hành chính 9.909 vụ; trong đó buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu 2.134 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế 8.431 vụ; 285 vụ hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các địa phương tiến hành khởi tố 941 vụ án hình sự với 1.139 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 362 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.