Đây là lần đầu tiên thành phố áp dụng hệ thống vệ sinh thông minh vào thực tiễn, đánh dấu bước ngoặt trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường đô thị.
Đổi mới công nghệ - Cam kết mạnh mẽ từ chính quyền thành phố
Ngày 20/6, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (quận Hoàn Kiếm), UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân vận hành phương tiện, thiết bị vệ sinh môi trường trên địa bàn 4 quận nội đô: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Sự kiện nằm trong chuỗi hành động thực hiện Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 13/12/2024, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành phố trong việc đổi mới toàn diện công tác vệ sinh môi trường.
Lãnh đạo TP Hà Nội và các bộ ngành thực hiện nghi thức phát động chương trình.
Lễ ra quân không chỉ là nghi thức phát động mà còn là lời cam kết cụ thể, rõ ràng về hành động của Hà Nội trước bài toán ô nhiễm môi trường đô thị. Thông điệp chương trình “Thiết bị hiện đại, công nghệ thông minh, con người trách nhiệm - Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp” chính là tuyên ngôn phát triển bền vững của Thủ đô.
Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt loạt thiết bị vệ sinh môi trường công nghệ cao do Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội và Công ty Urenco vận hành. Hệ thống bao gồm: Xe quét hút bụi, rửa đường chạy điện, giúp làm sạch nhanh các tuyến phố trung tâm mà không gây tiếng ồn; Xe xịt rửa cao áp xử lý các vệt bẩn cứng đầu, đảm bảo mặt đường sáng - sạch - khô; Xe chuyên dụng phân loại, thu gom rác thông minh, tích hợp cảm biến theo dõi khối lượng rác và định vị GPS để tối ưu hóa tuyến thu gom; Nhà phân loại rác tại nguồn và hệ thống giám sát trực tuyến, cho phép quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động vận hành theo thời gian thực.
Đây là lần đầu tiên Hà Nội triển khai quy trình khép kín trong xử lý vệ sinh đô thị, từ thu gom, vận chuyển đến phân loại rác... với 100 thiết bị hiện đại, tân tiến; hướng tới mục tiêu không rác thải chôn lấp và kinh tế tuần hoàn.
Tại khu vực tổ chức lễ ra quân, các thiết bị công nghệ được trưng bày trực tiếp để người dân, đại biểu và các nhà quản lý có thể trải nghiệm vận hành thực tế, nắm bắt quy trình xử lý rác thải hiện đại, minh bạch. Sự kiện còn trình chiếu các đoạn phim giới thiệu quy trình thu gom, vận hành xe điện làm sạch đường phố, tái chế rác và quản lý dữ liệu môi trường qua phần mềm trung tâm. Qua đó, người dân có cái nhìn trực quan về hành trình rác thải từ hộ gia đình đến điểm xử lý cuối cùng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì lễ ra quân.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Trong số 100 thiết bị vệ sinh môi trường hiện đại, nhiều thiết bị chạy bằng năng lượng điện lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội, thân thiện với môi trường.
Xe ba bánh điện nhỏ chứa khoảng 500 lít nước, dễ luồn lách vào ngõ ngách, chỉ cần một người vận hành.
Phiên bản xe xịt rửa cao áp hoàn toàn mới với nhiều tính năng ưu việt.
Xe quét, hút bụi đa năng (xe quét rửa điện) làm sạch đường phố, vỉa hè, hút bụi bẩn và phun rửa đồng thời.
Xe phun sương dập bụi (còn gọi là “pháo xa sương mù”) phun sương để giảm bụi mịn PM2.5.
“Pháo xa sương mù” được kỳ vọng giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Hà Nội.
Lan tỏa trách nhiệm môi trường, hướng tới hệ sinh thái bền vững
TP Hà Nội xác định rằng, công nghệ hiện đại chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả khi đi đôi với nâng cao nhận thức và hành động của người dân. Vì vậy, lễ ra quân lần này cũng là một dịp truyền thông mạnh mẽ đến cộng đồng thông điệp: “Mỗi người dân là một mắt xích quan trọng trong hệ thống bảo vệ môi trường đô thị”.
Người dân Thủ đô được kêu gọi chủ động phân loại rác tại nguồn, không xả rác bừa bãi, tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn cảnh quan môi trường trong khu dân cư, trường học, công sở. Các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở, cũng đóng vai trò then chốt trong việc giám sát, vận động, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình cộng đồng xanh, tuyến phố kiểu mẫu, tổ dân phố không rác.
Sự kiện ngày 20/6 không chỉ là màn trình diễn công nghệ mà còn là sự khởi đầu của hành trình “Xanh hóa đô thị” của Hà Nội. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, việc làm chủ các thiết bị môi trường công nghệ cao, nâng cao chất lượng sống và bảo vệ hệ sinh thái đô thị là bài toán then chốt.
Đáng chú ý tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành vệ sinh môi trường phát huy tinh thần trách nhiệm, làm chủ thiết bị, vận hành an toàn, hiệu quả; đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể, nhân dân cùng đồng
“Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, đầu tư và tạo điều kiện tốt nhất để công tác vệ sinh môi trường ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đô thị hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định.
UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các quận, huyện khác trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý môi trường thông minh, phù hợp với các tiêu chí của một thành phố văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đầu tư nghiêm túc và cách tiếp cận hiện đại, Hà Nội đang chứng minh rằng việc làm sạch thành phố không chỉ dừng lại ở hành động xử lý hậu quả mà còn bắt đầu từ tư duy phòng ngừa, kết nối, đổi mới. Hệ thống thiết bị vệ sinh môi trường hiện đại là cú huých để nâng tầm chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ vẻ đẹp đô thị. Hà Nội đã sẵn sàng cho một tương lai: Sạch hơn, xanh hơn, thông minh hơn và đáng sống hơn.