Tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các di sản thiên nhiên

Hiện nay, tại các điểm di sản thiên nhiên của Bình Định được công nhận là di sản thiên nhiên cấp quốc gia, công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế.
Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên và người dân ra quân thu gom rác thải tại bãi biển xã Nhơn Lý. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Nhiều du khách và người dân địa phương khi đến tham quan, du lịch chưa có ý thức cao về công tác bảo vệ môi trường. Vẫn còn tình trạng du khách xả rác, ăn uống bừa bãi gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường của di sản. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường đối với các di sản này vẫn chưa được các sở, ngành phối hợp triển khai chặt chẽ và đồng bộ.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu sự phối hợp bảo vệ môi trường chặt chẽ giữa các ngành và địa phương, Ban Quản lý của 5 di sản thiên nhiên gồm Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, huyện An Lão), thắng cảnh Gành Ráng (Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn), Di tích lịch sử và thắng cảnh Khu căn cứ Núi Bà (huyện Phù Cát), Di tích danh thắng Hầm Hô (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn), Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Thành Tà Kơn (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng dự án phục hồi môi trường đối với các di sản thiên nhiên bị ô nhiễm, suy thoái môi trường, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với di sản thiên nhiên cấp tỉnh hoặc đề xuất trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với di sản thiên nhiên cấp quốc gia; chủ động đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời nhằm giới hạn tổng lượng xả thải vào môi trường di sản thiên nhiên trong trường hợp có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường di sản thiên nhiên. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với ngành chức năng liên quan hướng dẫn các Ban Quản lý hoặc tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên xây dựng quy chế, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý và tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học đối với di sản thiên nhiên; phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững các di sản thiên nhiên; phối hợp rà soát, sắp xếp ban quản lý hoặc tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật…

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.