Hà Nội: Người dân đổ xô đi xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhất là trên địa bàn TP Hà Nội đã xuất hiện nhiều ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, bao gồm cả một số ca chưa xác định nguồn lây; người dân đã đổ xô đi xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2.
Clip người dân đi xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 phòng COVID-19.
Bệnh viện Tâm Anh quận Long Biên (Hà Nội) lúc 7 giờ sáng 19/7, có rất đông người dân đến làm thủ tục xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2.
Anh Thái Bình, nhà ở phố Lâm Hạ, phường Bồ Bề, Long Biên cho biết: Do nhà ở gần bệnh viện, nên anh tranh thủ đi xét nghiệm sớm cho mát, nhưng dù đã đến sớm, vẫn phải chờ gần một giờ đồng hồ mới được đo thân nhiệt, khai báo y tế (bản giấy).
Để bảo đảm giữ khoảng cách, tránh tình trạng chen lấn, dễ dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh; Bệnh viên Tâm Anh đã bố trí khu vực riêng dành cho người dân đến xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2.
Với mức giá 300.000 đồng một lần xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, nhiều người bày tỏ mức phí này quá cao.
Dưới đây là những hình ảnh người dân đi xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 phòng COVID-19.
Bệnh viên Tâm Anh đã bố trí khu vực riêng dành cho người dân đến xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2.
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.
Người dân đến xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 phải khai báo y tế trên giấy và trên Bluezone.
Người dân khi đến xét nghiệm thực hiện đeo khẩu trang, ngồi giãn cách theo quy định.
Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm, khoảng 45 phút đến 1 tiếng, người dân sẽ nhận lại kết quả xét nghiệm.
Rất nhiều người dân đi xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2.
Mỗi lần xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, người dân phải trả mức phí 300.000 đồng.
Được khởi công từ tháng 12/2017 nhưng đến nay dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) mới hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang chờ thi công trở lại.
Diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10 tại khôngian g gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khuyến khích, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.
Hà Nội đặt mục tiêu tăng tốc chuyển đổi hạ tầng mạng, hệ thống và dịch vụ Internet sang IPv6 only theo lộ trình, từng bước giảm phụ thuộc IPv4, đồng bộ trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, hướng tới tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90-100% vào năm 2030.
Ngày 1/10, nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ đảm bảo an toàn khai thác cầu Thanh Trì, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Thanh Trì, để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.
Khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc cùng hệ thống cây xanh, vườn hoa.