Đan Phượng phát động phong trào 'Thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn và thông minh'
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong các ngày cuối tuần, các xã thuộc huyện Đan Phượng (Hà Nội ) đã triển khai phong trào thi đua "Giữ gìn thôn sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn và thông minh”.
Huyện Đan Phượng đã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thông minh” năm 2025 với mục đích tạo sự thay đổi có chiều sâu và mang tính đột phá tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là chỉnh trang 35 km tuyến đê sẽ được phủ hoa và cỏ sắc màu, tăng tính thẩm mỹ. Thời gian thực hiện chương trình trong 6 tháng đầu năm 2025, tập trung trồng thêm cây xanh, cải tạo hệ thống chiếu sáng, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu.
UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đánh giá, chấm điểm và trao giải hàng quý cho các đơn vị thực hiện xuất sắc. Đặc biệt, cuộc thi "Khám phá - check in Đan Phượng" cũng tiếp tục được triển khai để quảng bá hình ảnh của huyện đến đông đảo người dân và du khách.
Ký kết phong trào thi đua giữa các cụm thôn, tổ dân phố tại xã Đồng Tháp (Đan Phượng).
Phong trào được người dân trên địa bàn hưởng ứng sôi nổi.
Cuộc thi "Thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và thông minh" được huyện Đan Phượng triển khai trong những năm qua mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.Người dân tham gia trồng cây xanh dọc theo các tuyến phố.Chương trình năm 2024 có điểm nhấn nổi bật làm xanh sạch đẹp 35 km đê chạy qua địa bàn huyện.
Đoàn thanh niên và người dân tại xã Liên Trung tham gia dọn vệ sinh, môi trường tuyến đê.Người dân tham gia tích cực vào dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến đê.Người dân xã Tân Hội dọn dẹp vệ sinh môi trường.Tại thị trấn Phùng (Đan Phượng), trong đợt đầu, đã xã hội hóa đã hoàn thiện lắp đặt bộ dụng cụ thể thao và vẽ tranh bích họa cho phố Nguyễn Thái Học.
Ngày 22/9, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Chương trình tập huấn "Công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2026" nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội đang đứng trước yêu cầu chuyển từ tư duy phát triển trong ranh giới hành chính sang phát triển theo không gian vùng. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định vùng đô thị Hà Nội là một trong hai cực tăng trưởng lớn nhất của đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết hạ tầng, kinh tế, khoa học - công nghệ và nguồn lực giữa Thủ đô với các địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho rằng, việc bảo đảm tiến độ công trình giao thông là thước đo năng lực điều hành, kỷ cương hành chính và trách nhiệm trực tiếp của chính quyền các cấp đối với nhân dân và sự phát triển chung.
Trước tình trạng lũ rừng ngang trên sông Bùi, sông Tích gây ngập kéo dài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu giải pháp tổng thể, đồng bộ từ quy hoạch thủy văn, điều tiết hồ chứa đến nạo vét, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ.
Ngày 23/9, căn cứ hiện trạng tổ chức giao thông khu vực rào chắn đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh) và các khu vực lân cận, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh) đi nút giao Voi Phục thuộc địa bàn phường Láng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.