Hà Nội và Rome ký Tuyên bố chung tăng cường hợp tác toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Italy, ngày 27/7 theo giờ địa phương, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền thành phố Rome nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai thủ đô.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Italy nói chung và hợp tác giữa Hà Nội và Rome nói riêng; khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng thành phố Rome Svetlana Celli đã ký Tuyên bố chung giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Rome, tạo khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai thủ đô trong thời gian tới.

Tuyên bố chung có thời hạn 2 năm, tập trung vào 6 lĩnh vực ưu tiên, gồm quản lý và tái tạo đô thị; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; giáo dục và văn hóa; phát triển xã hội; hội nhập và đổi mới; kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị các công trình kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa gắn với tái thiết và phát triển đô thị. Đây là một trong những nội dung hợp tác thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới, đồng thời tạo điều kiện để thủ đô học hỏi kinh nghiệm của Italy trong bảo tồn các đô thị lịch sử, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ di sản với phát triển đô thị bền vững.

Việt Hải - Thanh Hải - Hải Đăng - Hải Linh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.