136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Đảng Cộng sản Italy khẳng định tính trường tồn của di sản Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đảng Cộng sản Italy ngày 19/5 đã đăng bài viết tưởng nhớ Ngày sinh của Người.
Chú thích ảnh
Đảng Cộng sản Italy ngày 19/5 đã đăng bài viết, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng của Việt Nam, là biểu tượng chống thực dân và của cuộc đấu tranh các dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), Đảng Cộng sản Italy (PC) ngày 19/5 đã đăng bài viết tưởng nhớ Ngày sinh của Người, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng của Việt Nam, là biểu tượng chống thực dân và của cuộc đấu tranh các dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc.

Bài viết đã trích dẫn lời ngợi ca của Chủ tịch Cuba Fidel Castro, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thiên tài, đã kết hợp cuộc đấu tranh độc lập dân tộc với cuộc đấu tranh vì quyền lợi của quần chúng bị áp bức bởi tầng lớp bóc lột và phong kiến. Người đã nhận thấy rằng con đường đúng đắn chính là sự kết hợp giữa tình cảm yêu nước của các dân tộc với nhu cầu giải phóng khỏi sự bóc lột xã hội.

Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh được rằng một dân tộc bị áp bức có thể tự tổ chức, kháng chiến và chiến thắng trước những đế quốc lớn nhất trong thời đại của mình. Bài viết khẳng định “di sản của Người vẫn tiếp tục cất tiếng nói của mình cho đến tận ngày hôm nay với các dân tộc đang đấu tranh vì chủ quyền, phẩm giá và công bằng xã hội”. Bài viết kết luận: “Vinh quang thuộc về Hồ Chí Minh! Vinh quang thuộc về Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa!”.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.