Hà Nội: Trên 1.300 học sinh Tiểu học tranh tài tại cuộc thi Olympic tiếng Anh

Sáng 1/3, tại Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng (quận Long Biên), Lễ khai mạc và vòng sơ khảo cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp Tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2024 - 2025 đã diễn ra với sự tham gia của trên 1.300 thí sinh đại diện cho 778.000 học sinh tiểu học đến từ 829 trường học trên khắp 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô.
Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa phát biểu khai mạc kỳ thi. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Language Link Academic tổ chức, là sân chơi theo chuẩn khảo thí quốc tế cho học sinh đam mê học và có năng khiếu tiếng Anh được thử sức, khẳng định bản thân, đáp ứng mong mỏi của đông đảo học sinh, phụ huynh và các nhà trường. 

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa đánh giá: Qua nhiều lần tổ chức, cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp Tiểu học đã và đang là hoạt động tiêu biểu đóng góp vào những thành tích đáng tự hào đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch và lộ trình của Sở thực hiện nhiệm vụ từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học hướng ứng tinh thần của Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị và theo chủ đề năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo là "Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương".

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm học 2002 - 2003, đến nay, cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp Tiểu học đã trở thành cuộc thi uy tín có quy mô lớn nhất về số lượng cũng như chất lượng thí sinh tham gia. 

Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam Gavan Iacono cho biết: "Qua 17 lần tổ chức thành công, chúng tôi vui mừng nhận thấy cuộc thi Olympic tiếng Anh mang đến cho các em trải nghiệm thực tế về khảo thí quốc tế cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi quốc tế trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng, cuộc thi không chỉ giúp các học sinh trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn từng bước định hình tư duy toàn cầu...".

Chú thích ảnh
Học sinh thể hiện sự quyết tâm, tự tin tham gia kỳ thi. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tham gia cuộc thi, em Nguyễn Minh Khang (học sinh Trường Tiểu học Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng) cho biết, em sẽ nỗ lực làm bài để có kết quả tốt nhất. Được gặp gỡ, giao lưu với các bạn là cơ hội để em nâng cao kiến thức tiếng Anh.

Bài thi Olympic tiếng Anh được thiết kế theo chuẩn khảo thí quốc tế với hai vòng thi: Sơ khảo và chung khảo. Tại vòng thi đầu tiên, thí sinh sẽ làm bài tiếng Anh trắc nghiệm trong 45 phút, đánh giá kiến thức tiếng Anh trọng tâm ở lứa tuổi Tiểu học. Vòng chung khảo sẽ là bài thi đánh giá toàn diện 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Đặc biệt tại phần thi Nói, thí sinh được trải nghiệm thực hành kỹ năng giao tiếp với giám khảo là giáo viên bản ngữ đến từ Language Link Việt Nam. Đây là điểm khác biệt của cuộc thi Olympic tiếng Anh tiểu học thành phố Hà Nội so với các cuộc thi khác, giúp đánh giá năng lực tiếng Anh toàn diện của thí sinh.

Trong tổng số hơn 1.300 thí sinh dự thi sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 200 thí sinh đạt điểm cao nhất vào vòng chung khảo để tranh các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. 

Chú thích ảnh
Từ trên 1.300 thí sinh dự thi sơ khảo, BTC sẽ chọn ra 200 thí sinh đạt điểm cao nhất bước vào vòng chung khảo để tranh các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Kết thúc hai vòng thi, các thí sinh đạt giải cá nhân sẽ nhận được giấy khen từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng giải thưởng tiền mặt và các suất học bổng để nâng cao trình độ tiếng Anh tại Language Link Việt Nam. Ban Tổ chức cũng trao các giải tập thể cho các trường tiểu học và các Phòng Giáo dục và Đào tạo có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay lên tới 8 tỷ đồng.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.