Hà Nội: Tối muộn, người dân vẫn chờ ở phường xin giấy xác nhận đi đường

Tối muộn ngày 9/8, tại trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), vẫn còn nhiều người dân xếp hàng để chờ xin giấy xác nhận đi đường.

Sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản hoả tốc về việc siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, theo quy định mới thì ngoài giấy đi đường theo mẫu phải có xác nhận của phường nơi làm việc cùng một số giấy tờ cá nhân khác như: CCCD/CMTND, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Do đó, tối 9/8, dù đã muộn nhưng tại trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, vẫn còn nhiều người dân xếp hàng để chờ xin giấy xác nhận đi đường.

Chú thích ảnh
Người dân đến xếp hàng chờ xin giấy xác nhận đi đường ngồi giãn khoảng cách phòng chống dịch tại UBND phường Vĩnh Tuy (Ảnh chụp lúc 22 giờ).
Chú thích ảnh
Đến 22 giờ ngày 9/8, vẫn còn nhiều công ty đến trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy làm mẫu giấy đi đường mới cho nhân viên.
Chú thích ảnh
Để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, phường đã huy động tối đa cán bộ, công chức tham gia triển khai cấp giấy đi đường.
Chú thích ảnh
 Gần 22h tại trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn còn người đến xếp hàng chờ xin giấy xác nhận đi đường.
Chú thích ảnh
Những người đi lấy dấu xác nhận hầu hết đều là đại diện các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn phường.
Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục xin giấy xác nhận đi đường tại UBND phường Vĩnh Tuy (Ảnh chụp lúc 22 giờ).
Chú thích ảnh
Nhân viên văn phòng tại UBND phường Vĩnh Tuy làm việc hết công suất để kiểm tra, đóng dấu để kịp thời trả giấy cho người dân sớm nhất có thể.
Chú thích ảnh
Nhân viên văn phòng tại UBND phường Vĩnh Tuy làm việc hết công suất để kiểm tra, đóng dấu để kịp thời trả giấy cho người dân sớm nhất có thể.
Lê Phú - Thành Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.