Hà Nội sau hơn 1 tuần giãn cách xã hội: Xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là tự chống dịch

Việc có nhiều buổi sáng Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 đã khiến một bộ phận người dân xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng dịch. Trên các con đường của Thủ đô đã xuất hiện tình trạng đông đúc người đi lại.

Những hình ảnh dưới đây được phóng viên báo Tin tức ghi nhận sáng 9/4:

Chú thích ảnh
Sau hơn1 tuần áp dụng Chỉ thị 16 về cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, hiện có khá nhiều người dân tại Hà Nội bắt đầu lơ là, chủ quan với việc giãn cách đề phòng dịch bệnh. 
Chú thích ảnh
Đường phố sau những ngày im ắng,  nay lại náo nhiệt, đông đúc.
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Chí Thanh có thời điểm đã đông không kém gì những ngày chưa giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Nút giao Tây Sơn - Xã Đàn không ngớt người qua lại.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân dù đang trong thời gian giãn cách nhưng vẫn ra đường tụ tập, bỏ khẩu trang để nói chuyện.
Chú thích ảnh
Hai bạn trẻ bỏ khẩu trang xuống cằm, vô tư đứng chuyện trò, ăn uống cùng nhau ở khoảng cách rất gần.
Chú thích ảnh
Mọi hoạt động thể dục thể thao hay thậm chí ngồi ghế đá uống nước xung quanh vườn hoa Phan Chu Trinh lại trở lại "bình thường" như  khi chưa có lệnh giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Kéo khẩu trang xuống khỏi miệng, ngồi sát nhau trò chuyện, cười nói...
Chú thích ảnh
Quán cà phê bất chấp lệnh cấm mở cửa và người dân vô tư ngồi uống cà phê, hút thuốc, trò chuyện... không cần đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Một số gia đình đã chủ quan với dịch bệnh, không đeo khẩu  trang cho trẻ em khi ra đường.
Chú thích ảnh
Một vài chốt công an lập ra để xử phạt người không đeo khẩu trang và không chấp hành Chỉ thị giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng thông báo và phát loa tại nhiều điểm mong người dân ở nhà, cách ly xã hội.
Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.