Hà Nội: Nhiều dự án chung cư 'bung hàng' hấp dẫn

Với mức giá dao động từ 13 - 14 triệu/m2 (đã bao gồm VAT), diện tích đa dạng từ 54m2 tới 95m2, có từ 2-3 phòng ngủ, 2-3 nhà vệ sinh, Phúc Thịnh Tower là một trong những dự án có sức hút mạnh mẽ đối với khách hàng có nhu cầu nhà ở quanh khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm, Nhổn, Hoài Đức...

Ngày 9/12, Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc phối hợp với Sàn giao dịch bất động sản Vicland mở bán dự án chung cư Phúc Thịnh Tower (mặt đường quốc lộ 32, Hà Nội). Dự án hiện đã xây đến tầng 21, sắp hoàn thành phần xây thô và dự kiến quý 1/2014 sẽ bàn giao nhà.

Với mức giá dao động từ 13 - 14 triệu/m2 (đã bao gồm VAT), diện tích đa dạng từ 54m2 tới 95m2, có từ 2-3 phòng ngủ, 2-3 nhà vệ sinh, Phúc Thịnh Tower là một trong những dự án có sức hút mạnh mẽ đối với khách hàng có nhu cầu nhà ở quanh khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm, Nhổn, Hoài Đức...

Hà Nội: Nhiều dự án chung cư 'bung hàng' hấp dẫn ảnh 1

Nhiều dự án chung cư đang mở bán với giá hấp dẫn. Ảnh Internet.

Ngay trong buổi sáng mở bán, lượng khách tham gia lên tới gần 500 người với sản phẩm giao dịch đạt 87/120 sản phẩm được đưa ra trong đợt 1. Theo một số khách hàng, với tổng giá trị từ 700 triệu - 1 tỷ đồng/căn, Phúc Thịnh Tower phù hợp với túi tiền của nhiều người, thiết kế cũng như cách bố trí căn hộ cũng được đánh giá cao.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc cho biết, trong bối cảnh thị trường như hiện nay, mỗi chủ đầu tư đều có giải pháp riêng để đưa ra chiến lược bán hàng phù hợp. Dự án Phúc Thịnh Tower được triển khai từ 20/11/2012 theo hình thức cho khách hàng đặt chỗ quyền mua căn hộ và theo dự tính ban đầu đến ngày 20/12/2012 khi lượng đặt chỗ khoảng 100 căn sẽ mở bán chính thức. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, với lượng đặt chỗ vượt quá mức dự kiến nên công ty mở bán sớm hơn.

Dự án được Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ cho vay mua căn hộ từ 50 - 70% tổng giá trị hợp đồng với lãi suất 12%/năm, ngoài ra chủ đầu tư hỗ trợ thêm 3%. Như vậy, khách hàng mua căn hộ Phúc Thịnh Tower nếu có nhu cầu vay vốn sẽ được hưởng mức lãi suất là 9%/năm.

Trước đó, ngày 8/12, dự án khu căn hộ Mỹ Đình Plaza cũng được mở bán với giá từ 21,5 triệu đồng/m2, diện tích khoảng 74 - 110 m2. Để kích cầu, trong ngày mở bán, người đăng ký mua đã được tặng iPad 3 và ti vi.

Dự án chung cư Skylight cũng mở bán nốt những căn cuối cùng với giá 20,2 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và hoàn thiện nội thất). Chủ đầu tư này đã “mạnh tay” chiết khấu cho khách hàng 8% trong đợt đóng tiền đầu tiên. Ngoài ra, khách mua căn hộ cũng được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân hàng với mức cho vay 60% giá trị căn hộ trong vòng 15 năm và lãi suất năm đầu tiên là 12%.

Dự kiến, ngày 29/12 tới, Tập đoàn Hà Đô cũng mở bán dự án Hado Park View tại khu đô thị mới Dịch Vọng với giá 22,7 triệu đồng/m2, giảm giá 14% so với đợt mở bán trước đó.

Đối với khách hàng mua biệt thự Flamingo được ngân hàng Vietcombank gia hạn chương trình ưu đãi đến 31/12/2012 với lãi suất 6% mỗi năm (thay vì đến 30/11 như kế hoạch ban đầu). Chủ biệt thự Flamingo sẽ được giảm giá 15% khi đăng ký kỳ nghỉ Giáng sinh …

Các chuyên gia nghiên cứu bất động sản cho rằng, trong bối cảnh như hiện nay, các doanh nghiệp phải giảm giá bán là điều tất yếu để cạnh tranh. Chỉ trừ những trường hợp giá bán quá thấp, chủ đầu tư mới không giảm giá hoặc đưa ra các hình thức khuyến mãi cuối năm để kích cầu.

Theo xu hướng chung, năm 2013 địa ốc sẽ còn tiếp tục giảm, do đó, càng giữ hàng doanh nghiệp càng khó khăn. Tuy nhiên, không phải chủ đầu tư nào cũng dũng cảm hạ giá bán, chiết khấu trực tiếp trên sản phẩm.

Tâm lý khách hàng sợ "của rẻ", còn người bán cũng ngại mang tâm lý bán hàng “ế" nên không dám công khai giảm giá. Chính vì vậy, các đợt giảm giá, khuyến mãi sẽ được thay dưới hình thức tặng quà sản phẩm hoặc chờ dịp cuối năm để có lý do chính đáng giảm giá.

Minh Nghĩa

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.