Hà Nội khẩn trương hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ lật tàu du lịch

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Công điện số 07/CĐ-UBND về việc hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại tỉnh Quảng Ninh.
Chú thích ảnh
Cháu Hoàng Nhật Minh (10 tuổi, quê Hà Nội) là nạn nhân sống sót kỳ diệu trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 115/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 về việc tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại tỉnh Quảng Ninh, để kịp thời động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu du lịch là công dân của thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố chính sách hỗ trợ nạn nhân tử vong và người bị thương, báo cáo UBND thành phố trước 16 giờ ngày 20/7/2025; bố trí các điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa người bị thương.

Thành phố yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì thực hiện hỗ trợ các điều kiện tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân. Chủ tịch UBND các phường, xã: Hoàng Liệt, Hà Đông, Đại Thanh, An Khánh, Hồng Vân, Thường Tín tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ cơ sở vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất, sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn, kịp thời báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, sáng 20/7, Đoàn công tác của xã Thường Tín do Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình ông Hoàng Tiến Mộc ở xóm 5 thôn Văn Hội, có 4 người thân bị tử nạn trong vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Thay mặt lãnh đạo xã Thường Tín, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Tùng đã động viên, mong gia đình vơi bớt đau thương. Đồng chí đã trao kinh phí hỗ trợ gia đình 33 triệu đồng (trong đó kinh phí của xã hỗ trợ 20 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Phụ nữ xã 3 triệu đồng). Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn và sự sẻ chia sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã với gia đình nạn nhân.

Cũng trong sáng cùng ngày, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Tuấn Dũng cùng Phó Chủ tịch UBND xã Uông Đình Hưng và đại diện các ngành, đoàn thể xã Hồng Vân đã thăm hỏi, động viên hai gia đình có người thân không may tử nạn trong vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 6 người có hộ khẩu tại xã Hồng Vân tử vong.

Các thôn, trường học và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Hồng Vân cũng đã kịp thời thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát to lớn với thân nhân các gia đình nạn nhân, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái của cộng đồng.

Vũ Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.