Hà Nội: Giao thông thông suốt, an toàn trong ngày bầu cử

Ngày 15/3, trong không khí phấn khởi của cử tri Thủ đô tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, thông suốt.
Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) chủ trì triển khai mô hình tuyến đường “Ba nhất” trên bốn trục giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ảnh minh họa: Hùng Mạnh/TTXVN

Theo thống kê, toàn thành phố có 4.092 khu vực bỏ phiếu, 831 đơn vị bầu cử với hơn 6,17 triệu cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Để phục vụ công tác bầu cử, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở rà soát các điểm bỏ phiếu, xây dựng phương án bảo đảm giao thông từ sớm. Trong ngày bầu cử, toàn lực lượng được huy động ứng trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Sáng sớm ngày bầu cử, các tổ công tác được bố trí tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, các địa điểm bỏ phiếu để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển thuận lợi. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và Công an cơ sở nắm bắt tình hình, rà soát tất cả điểm bỏ phiếu trên địa bàn, từ đó xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm giao thông từ sớm, từ xa. Song song với lực lượng trên tuyến, hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được khai thác hiệu quả, giúp lực lượng chức năng theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc. Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, tình hình giao thông trên địa bàn Thủ đô cơ bản ổn định, các tuyến đường thông suốt, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế, cử tri gặp khó khăn trong quá trình di chuyển đến khu vực bỏ phiếu. Những hành động hỗ trợ kịp thời, tận tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội góp phần quan trọng để ngày bầu cử trên địa bàn Thủ đô diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định.

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.