Hà Nội di dân, giải phóng mặt bằng để hoàn trả không gian di tích

Từ năm 2012 – 2017, Hà Nội thực hiện di dân giải phóng mặt bằng tại 19 di tích với tổng kinh phí ước thực hiện khoảng 250 tỷ đồng. Đây là thông tin do ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết tại buổi báo cáo đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều 24/8.
Hà Nội di dân, giải phóng mặt bằng để hoàn trả không gian di tích ảnh 1

Cổng và lối vào đình Trung Yên (phường Hàng Bạc) chật hẹp do các hộ dân ở xen lẫn với đình.

Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong tổng số 5.922 di tích tại Hà Nội có gần 200 di tích có các cơ quan, đơn vị, hộ dân sống trong khu vực di tích. Những di tích này tập trung chủ yếu ở các quận nội thành cũ của Hà Nội như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Tại nhiều di tích có hàng chục hộ dân sinh sống từ nhiều đời nay, xây nhà kiên cố, nhiều thế hệ nối tiếp nhau được sinh ra; điển hình như tại chùa Đồng Quang (quận Đống Đa), cụm chùa Quang Hoa – Thiền Quang – Pháp Hoa (quận Hai Bà Trưng)…

Quá trình xâm phạm di tích diễn ra nhiều nhất vào những năm 60 – 70 của thế kỷ trước. Nguyên nhân chủ yếu là do người đi kinh tế mới trở về hoặc các gia đình ngoài bãi sông Hồng chạy lụt vào ở nhờ di tích. Nhiều trường hợp, con cháu, người quen của người trông nom di tích vào ở, cũng có nhiều người tự ý vào ở đình, đền, chùa. Cũng theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, từ năm 2012 đến nay, hầu như không có trường hợp nào tự ý vào ở trong đất di tích.

Thực hiện Luật Di sản Văn hóa, những năm gần đây, nhiều địa phương thực hiện công tác di dân, giải phóng mặt bằng, hoàn trả không gian di tích đồng thời tu bổ, tôn tạo di tích. Quận Hoàn Kiếm đã thực hiện di dân và tu bổ di tích chùa quán Huyền Thiên, đình Kim Ngân, đình Đông Thành… Quận Hai Bà Trưng thực hiện việc di dân tại chùa Liên Phái, chùa Hòa Mã, đền Hai Bà Trưng…; quận Đống Đa thực hiện với chùa Quang Minh, đền – chùa Huy Văn…; quận Ba Đình thực hiện  di dân tại chùa Ngũ Xã…

Sau khi di dân và tu bổ, tôn tạo di tích, nhiều chùa, đình, đền trở nên khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt nhu cầu tâm linh của người dân. Tuy vậy, số lượng di tích có các cơ quan, đơn vị, hộ dân đang sinh sống còn khá nhiều nhưng việc di dân giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí và quỹ nhà tái định cư.

Bài, ảnh: Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.