Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Kon Tum:

Hà Mòn - xã nông thôn mới đầu tiên ở Tây Nguyên

Sau bao nhiêu nỗ lực của chính quyền và người dân, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà (Kon Tum) đã chính thức đạt được 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trở thành xã nông thôn mới đầu tiên ở tỉnh Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Sau bao nhiêu nỗ lực của chính quyền và người dân, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà (Kon Tum) đã chính thức đạt được 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trở thành xã nông thôn mới đầu tiên ở tỉnh Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Đây không chỉ là niềm vui, tự hào cho Hà Mòn, mà của cả người dân Kon Tum, nhất là khi cả tỉnh đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng 100 năm thành lập tỉnh Kon Tum.

Xuân sớm ở Hà Mòn


Hà Mòn trong những ngày cuối năm âm lịch này rộn ràng hơn thường lệ. Con đường nhựa dẫn vào xã chạy song song với con kênh “xóa nghèo” của dân. Nói là xóa nghèo cũng phải, bởi con kênh dẫn nước từ hồ Đắk Uy lâu nay là nguồn sống của hàng nghìn ha cà phê, cao su của dân. Đây là mạch sống cho nền nông nghiệp bền vững nơi này.

Hà Mòn - xã nông thôn mới đầu tiên ở Tây Nguyên ảnh 1

Đổi thay ở xã Hà Mòn.

Xã Hà Mòn hiện có 1.193 hộ, thì có tới hơn 2.000 ha cà phê, cùng hàng trăm ha cao su, cây công nghiệp khác. Ngày cuối năm này, mọi người đang cố gắng hoàn tất việc tưới tiêu cho cà phê sau một mùa thu hoạch. Giờ là lúc người dân tập trung chăm sóc để cho cây có sức trổ bông, kết trái trong mùa xuân này. Có thể nói, nhờ cây cà phê mà cuộc sống của người dân nơi đây đã thay da đổi thịt rõ nét; nó được xem là cây xóa nghèo ở nơi này. “Nhờ cà phê mà Hà Mòn đã xóa được đói nghèo bền vững và giúp người dân Hà Mòn từng bước vươn lên làm giàu. Ngoài ra, xã hiện có khoảng 300 ha cao su đã bắt đầu cho thu hoạch. Diện tích cao su này đều được người dân tận dụng trồng ở những mảnh đất cao, ít nước để khai thác hết công năng trên diện tích đất của xã”, ông Nguyễn Kế Trường, Chủ tịch UBND xã Hà Mòn khẳng định. Khác mọi nơi, khi người dân thu hoạch nông sản (chủ yếu là cà phê), huyện khuyến khích người dân không xuất cà phê tươi ra khỏi địa bàn. Thay vào đó, cà phê sẽ được phơi khô, xát thành nhân trước khi xuất. Một mặt tận dụng được nguồn lao động nhàn rỗi sau thu hoạch, mặt khác lại thêm vỏ cà phê ủ bón lại cho cây… Đây là cách làm hay giúp dân có thể hưởng lợi ở mức tối đa với nông sản của mình.


Sau 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay Hà Mòn đã đạt được những thành tích nổi bật, trong đó xóa được hộ đói, nghèo. Thu nhập bình quân của người dân tăng từ 22 triệu đồng năm 2009 lên 38 triệu đồng năm 2012 (cao gấp 3,2 lần so với mức bình quân chung khu vực nông thôn trong tỉnh). Ngoài ra, Hà Mòn đã hết hộ nghèo từ năm 2011; tỷ lệ hộ khá giả chiếm khoảng 70%. Cả xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Các tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu như anh Trần Văn Dụ, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lục, với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm… Điều đặc biệt là những hộ khá giả của Hà Mòn đều có xuất phát điểm khá tương đồng, là những nông dân, họ đi lên bằng chính đôi tay, khối óc và sức lao động của mình.

Hà Mòn - xã nông thôn mới đầu tiên ở Tây Nguyên ảnh 2

Chợ xã Hà Mòn.

Kinh tế phát triển đã kéo theo bộ mặt nông thôn Hà Mòn thay đổi nhanh chóng. Về Hà Mòn, mọi người có cảm giác nơi đây như phố, với các dãy nhà đều có số, trước cổng mỗi nhà đều có thiết kế nơi cắm cờ. Mọi ngõ ngách đều được nhựa hóa. Những căn biệt thự bắt đầu len lỏi trong từng ngõ ngách nơi đây.

Khi dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới


Từ khi Hà Mòn bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã đã nhận được sự quan tâm từ tỉnh đến huyện như ưu tiên đầu tư nguồn lực, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ xã; chỉ đạo đơn vị chuyên môn nhanh chóng hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, trong tổng số 80 tỷ đồng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới thì có gần 4 tỷ ngân sách Trung ương đầu tư trực tiếp, hơn 12 tỷ ngân sách địa phương… Nhưng đó chưa phải là tất cả để Hà Mòn sớm về đích đầu tiên trong khu vực Tây Nguyên


Xây dựng nông thôn mới, người đầu tiên được hưởng thụ là dân, vì vậy dân đồng thuận mới làm là chủ trương mà xã Hà Mòn xác định. “Dân là chủ thể của việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương”, đồng chí Phạm Đức Hạnh, Bí thư Huyện ủy Đắk Hà luôn khẳng định. Chính nhờ vậy mà Hà Mòn đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại chính quyền, Nhà nước đã không còn. Theo đó, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng kế hoạch, trình HĐND thông qua; bên cạnh đó các ban chỉ đạo, xây dựng, giám sát được thành lập đến cấp thôn để theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới.


Rời Hà Mòn, không khí thi đua lao động, sản xuất vẫn rộn ràng mà ai cũng có thể cảm nhận được khi có mặt nơi đây. Một mạch sống mới yên bình, hiền hòa nhưng cũng thật mạnh mẽ như chính dòng nước từ đập mùa xuân mang về, nó như chắp thêm sức để Hà Mòn vươn lên trong sắc xuân đang về. Có thể nói thành công hôm nay của Hà Mòn đến từ việc khơi dậy sức mạnh, sự đồng lòng của toàn dân trong việc thực hiện các chính sách phát triển nông thôn mới trên địa bàn.


Bài và ảnh: Cao Nguyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.