Đà Nẵng:

Ba phong trào trọng tâm xây dựng nông thôn mới

Năm 2013, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện tốt 3 phong trào trọng tâm nhằm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới...

Năm 2013, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện tốt 3 phong trào trọng tâm nhằm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố là: Phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt chủ trương di dời giải tỏa, chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và văn hóa ở địa bàn nông thôn.


Hội Nông dân thành phố đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đạt được trong năm 2013; đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức hội, phấn đấu kết nạp thêm 2.600 hội viên mới; tổ chức và phối hợp dạy nghề cho 1.000 nông dân; phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân tăng thêm 500 triệu đồng và số dư nợ cho vay quá hạn không quá 3%. Hội tập huấn nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống cho 8.000 nông dân; phấn đấu tăng 10% số hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp so với 2012...

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu trên, Hội Nông dân thành phố sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng Hội; triển khai sâu rộng phong trào nông dân sản xuất giỏi theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ khai thác và chế biến thuỷ sản; thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng nông thôn mới, nông dân tham gia đảm bảo an ninh, quốc phòng, nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương...

Năm 2012, sản xuất nông nghiệp của thành phố phát triển ổn định, giá trị sản xuất thuỷ sản, nông, lâm ước đạt hơn 660 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2011. Hội Nông dân thành phố đã tích cực tham mưu cho thành phố ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nông dân đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ ngư dân bám biển đánh bắt xa bờ và đầu tư phát triển nghề cá. Hội cũng đã hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất hợp tác hoạt động hiệu quả như: Hợp tác xã nấm Hải Vân Nam, Hoà Tiến, hợp tác xã nấm và hoa Song Phước... Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn làm thủ tục và bảo lãnh cho hơn 17.500 hộ vay gần 56 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã luân chuyển giải quyết cho hơn 460 hộ vay vốn gần 7 tỷ đồng, qua đó đã giúp thoát nghèo bền vững cho gần 650 hộ nông dân. Đồng thời, vận động hội viên nông dân đóng góp 66 tỷ đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thực hiện bê tông hoá gần 800 km đường giao thông nông thôn...

Thành phố Đà Nẵng hiện có một xã đã đạt được 18 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, mười xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Thành phố phấn đấu đến năm 2015 có sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2017 có 100% xã đạt nông thôn mới.


Đỗ Trưởng

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.