Hà Lan bác tuyên bố đánh chặn máy bay Nga

Bộ Quốc phòng Hà Lan đã bác bỏ tuyên bố của chính họ về việc máy bay vận tải của Nga dường như bị máy bay chiến đấu của Hà Lan đánh chặn trên vùng trời Estonia và Litva.

Bộ Quốc phòng Hà Lan đã bác bỏ tuyên bố của chính họ về việc máy bay vận tải của Nga dường như bị máy bay chiến đấu của Hà Lan đánh chặn trên vùng trời Estonia và Litva.

Trước đó các phương tiện truyền thông dẫn nguồn thông báo của cơ quan quân sự Hà Lan đưa tin trong khi tuần tra không phận các nước Baltic nằm trong NATO hôm 12/11, 2 máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan đã được triển khai theo lệnh báo động để áp giải máy bay vận tải Il-76 của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay Il-76 thực hiện chuyến bay kế hoạch theo lộ trình cố định thông thường trên vùng biển trung lập của biển Baltic, từ Pskov đến khu vực Kaliningrad thuộc Nga và phù hợp với quy định quốc tế về sử dụng đường hàng không. 

Bộ Quốc phòng Hà Lan ngay sau đó cũng đưa ra tuyên bố rằng máy bay Nga không vi phạm không phận của Estonia và Litva. Tuy nhiên, Reuters lại đưa tin theo dữ liệu của giới quân sự Hà Lan, máy bay Nga xuất hiện trong không phận quốc tế và đã bị chặn khi đến gần sát biên giới không phận của hai nước do chuyến bay này bị cho là không theo kế hoạch.

T.N

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.