Góp ý hoàn thiện Dự án Luật Cảnh sát cơ động

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 20/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Dự án Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đều tán thành sự cần thiết xây dựng Luật Cảnh sát cơ động nhằm cụ thể hóa quy định có liên quan của Hiến pháp; tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, khắc phục một số bất cập, hạn chế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phù hợp với định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…
 
Các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào Dự án Luật Cảnh sát cơ động, cụ thể: Tại Điều 2, nhiều ý kiến cho rằng nên chọn phương án 2 là bỏ giải thích từ ngữ “biện pháp vũ trang” vì thuật ngữ được giải thích cơ bản đã rõ, được sử dụng phổ biến trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Về vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động (Điều 3), các đại biểu đề nghị làm rõ hơn tính đặc thù của Cảnh sát cơ động, bổ sung chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của Cảnh sát cơ động cho phù hợp với Luật Công an nhân dân và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đề nghị làm rõ vai trò chủ trì, phối hợp giữa Cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong các nhiệm vụ như: đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, chủ trì việc cứu hộ, cứu nạn trên biển…; rà soát đối chiếu với các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành bảo đảm tính thống nhất.
 
Đối với việc trang bị của Cảnh sát cơ động (Điều 21), một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trang bị tàu bay, tàu thuyền cho lực lượng Cảnh sát cơ động hoặc quy định cụ thể loại tàu bay được trang bị; khi thực hiện nhiệm vụ có thể phối hợp với Quân đội hoặc các lực lượng khác để sử dụng tàu bay hoặc phương tiện khác phù hợp...
 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổng hợp ý kiến của đại biểu, xem xét trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.