Góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào

Ngày 22/8, tại tỉnh Quảng Ninh, Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Viên vị lay - Đi la phăn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Băng làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm thực tế tại phường Móng Cái 1.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Băng Viên vị lay - Đi la phăn phát biểu. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Chuyến thăm và làm việc nằm trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng năm 2026, cụ thể hóa biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 và thỏa thuận giữa lãnh đạo tỉnh ủy hai địa phương Quảng Ninh và Luông Pha Băng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái đã thông tin tới Đoàn về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phường Móng Cái 1 hội tụ đầy đủ thế mạnh để phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, kinh tế biển cũng như dịch vụ - du lịch tầm cỡ quốc tế.

Chú thích ảnh
Hai bên tặng quà lưu niệm. Ảnh: Văn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Hai bên tặng quà lưu niệm. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Địa phương xác định rõ vai trò là hạt nhân trung tâm của Khu kinh tế cửa khẩu, tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư công, từng bước hình thành hệ sinh thái thương mại - logistics hiện đại và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của tỉnh Quảng Ninh. Trên tinh thần chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Luông Pha Băng, ở cấp cơ sở, phường Móng Cái 1 mong muốn góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác trọng tâm.

Dịp này, các đại biểu tỉnh Luông Pha Băng đã tập trung tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như các giải pháp phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới.

Chú thích ảnh
Đoàn đi thăm quan tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Băng Viên vị lay - Đi la phăn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời nhấn mạnh những kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ Móng Cái 1 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý tại Luông Pha Băng. Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Băng Viên vị lay - Đi la phăn tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng nói riêng, sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chú thích ảnh
Đoàn đi thăm quan một số điểm du lịch của phường Móng Cái 1. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Trong chương trình công tác, Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng đã tới thăm quan một số mô hình, địa điểm thực tế trên địa bàn phường Móng Cái 1.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.