Giữa 'tâm bão' vùng Vịnh, máy bay quân sự Mỹ ở Qatar vẫn cất cánh

Các hoạt động máy bay của quân đội Mỹ ở căn cứ Al-Udeid tại Qatar vẫn được triển khai như kế hoạch bất chấp căng thẳng ngoại giao giữa các quốc gia vùng Vịnh hiện nay.
Giữa 'tâm bão' vùng Vịnh, máy bay quân sự Mỹ ở Qatar vẫn cất cánh ảnh 1

Căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar.

Theo Trung tá Damien Pickart - người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ, căng thẳng ngoại giao trong khu vực không hề ảnh hưởng tới các hoạt động quân sự của lực lượng này ở Qatar và “mọi chuyến bay đều được tiếp tục như kế hoạch”.


Theo hãng tin Reuters, quân đội Mỹ ca ngợi sự hỗ trợ của chính phủ Qatar trong việc giúp đỡ liên quân do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria cũng như sự đóng góp lâu dài của họ trong việc giữ gìn an ninh khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng cho biết họ “không có kế hoạch thay đổi tình trạng quân sự tại Qatar”.

Theo hãng tin AP, trong một tuyên bố hôm 5/6, Thiếu tá Adrian JT Rankine-Galloway cho biết các máy bay quân sự Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bay ở Afghanistan, Iraq và Syria bất chấp căng thẳng ngoại giao bùng phát.

Ông Rankine-Galloway nói: “Chúng tôi khuyến khích tất cả các đối tác trong khu vực giảm bớt căng thẳng và hợp tác hướng tới tìm ra giải pháp chung để đảm bảo an ninh khu vực”.

Một đại diện giấu tên của quân đội Mỹ tại Lầu Năm Góc khẳng định: “Nhìn từ góc độ quân sự, chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi sự kiện tin tức gần đây”.

Hiện căn cứ quân sự Al-Udeid ở Qatar là nơi đóng quân của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và là nơi đặt sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm.

Sau Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Mỹ và Qatar đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự nhằm thắt chặt quan hệ quân sự giữa hai nước.

Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh bùng phát sau khi một loạt nước như Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)... lần lượt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar do những nghi ngờ xoay quanh việc nước này “hỗ trợ khủng bố”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.