Giới chuyên gia cảnh báo Mỹ không chủ quan với nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 mới

Ngày càng nhiều bang tại Mỹ dừng cập nhật số ca mắc mới, tỷ lệ nhập viện và tử vong liên quan COVID-19, trong khi việc người dân tự xét nghiệm tại nhà không được thống kê đầy đủ. Theo các chuyên gia, tình trạng này có thể dẫn đến nước Mỹ chủ quan và đại dịch có thể bùng phát lại.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 10/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 22/3 đã xác định tiểu biến thể BA.2 Omicron là nguyên nhân gây ra hơn 1/3 số ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong tuần qua. Hôm 21/3, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu tại Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cũng đưa ra cảnh báo Mỹ có thể sẽ lại đối mặt với số ca nhiễm tăng cao như tình trạng đã từng xảy ra tại châu Âu, đặc biệt là Anh.

Hiện nhiều bang như Arizona, Hawaii, Kentucky, Nevada, Ohio, Oklahoma, South Carolina, District of Columbia và Wyoming, việc cập nhật số liệu về COVID-19 gần như đã chấm dứt hẳn. Trong khi đó, theo hướng dẫn mới của CDC hồi tháng 2, hầu hết người dân Mỹ không cần phải đeo khẩu trang nữa bởi mức độ lây nhiễm COVID-19 tại đây đã xuống rất thấp và người dân đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Gina Steinberg tại New York cho rằng việc gỡ bỏ hạn chế liên quan đại dịch là phù hợp bởi đến lúc này phần lớn người dân đã tiêm vaccine đầy đủ cả mũi tăng cường. Chị Steinberg nói: "Nếu ai đó vẫn muốn đeo khẩu trang thì tùy họ không sao cả nhưng tôi nghĩ giờ không cần phải đeo khẩu trang hay chìa ra chứng nhận đã tiêm chủng nữa".

Đến hết ngày 19/3, số ca nhiễm trong một tuần tại Mỹ là 27.747 ca, giảm 18% so với tuần trước đó. Tại New York, Thị trưởng Eric Adams cũng tuyên bố sẽ bỏ quy định trẻ em dưới 5 tuổi phải đeo khẩu trang kể từ ngày 4/4, dù trẻ em dưới 5 tuổi đều chưa được tiêm chủng. Giám đốc Sở y tế New York, Tiến sĩ Ashwin Vasan ngày 22/3 cho rằng kể cả trong trường hợp số ca tăng trở lại thì New York cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về khả năng tiếp nhận tại các bệnh viện và cơ sở y tế, đồng thời giới chức thành phố sẽ áp dụng trở lại các biện pháp cần thiết.

Tính tới nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 79 triệu ca nhiễm COVID-19 và 972.000 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. 

Hải Vân-Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.