Giới chức Nga: Mỹ mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh

Ngày 24/7, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham dự một cuộc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào cuối năm nay.
Giới chức Nga: Mỹ mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Hamburg, Đức ngày 7/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại Moskva, ông Ushakov cho hay lời mời trên do Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton chuyển tới, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo hai nước tiến hành cuộc hội nghị thượng đỉnh song phương ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7 vừa qua.
Theo ông Ushakov, Washington và Moskva đều đã nhất trí về sự cần thiết tiến hành một sự kiện tương tự giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump, song phía Nga chưa khởi động các bước chuẩn bị thực chất cho cuộc hội nghị thượng đỉnh mới này.
Quan chức Nga này cho rằng còn nhiều dịp để hai nhà lãnh đạo cân nhắc gặp mặt nhau, có thể bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn tại Buenos Aires vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới, hoặc tại một sự quốc tế khác.
Ông Ushakov cho hay hiện ông và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Bolton chưa bắt đầu tiến trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Washington, song dự kiến ông Bolton sẽ gặp các quan chức Nga vào tháng 8 tới. Địa điểm diễn ra cuộc gặp này chưa được công bố.
Ông Ushakov cho biết thêm tại  hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vừa qua, hai bên cũng nhất trí duy trì các cuộc liên lạc "hữu ích".
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vừa qua có thể giúp đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương, cũng như giữa Nga với các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang đối mặt với sự chỉ trích của chính giới Mỹ khi các nghị sĩ thuộc cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đều bày tỏ sự không hài lòng về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga vừa qua, cho rằng đây là "cơ hội bị bỏ lỡ" để quy trách nhiệm cho Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, điều mà Moskva luôn bác bỏ.
Bất chấp những lời chỉ trích, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump vẫn khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga là "một thành công to lớn".
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.