Hợp tác Mỹ - Nga giúp ngăn chặn âm mưu kích động đối đầu quân sự

Các nhà phân tích chính trị quốc tế cho rằng bất đồng về các vấn đề quan trọng sẽ không gây trở ngại khó vượt qua cho hợp tác Mỹ-Nga, giúp ngăn chặn các âm mưu kích động đối đầu giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ và cuộc họp báo ở Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Moskva đã chuyển tới Mỹ các đề xuất hợp tác chung về việc không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh phía Nga còn đề nghị Washington hợp tác với Moskva tái lập một nhóm làm việc về chống khủng bố, đồng thời cho rằng hai nước có thể đóng vai trò hàng đầu trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik của Nga, nhà sử học kiêm vị Tướng quân đội Mỹ về hưu Todd Pierce đánh giá những đề xuất mới nói trên có thể làm giảm nguy cơ chiến tranh toàn cầu mà hiện nay nguy cơ đó phần lớn xuất phát từ các nhân vật theo chủ nghĩa quân phiệt tại Mỹ.

Sự khởi đầu của một nhóm làm việc chung về chống khủng bố sẽ phải là một cam kết của Washington để từ bỏ "kế hoạch thay đổi chế độ" ở Syria như một chính sách đối ngoại.

Đồng quan điểm trên, quan chức quân đội Mỹ nghỉ hưu kiêm nhà sử học Đại tá Doug Macgregor cho rằng cuộc gặp ở Helsinki là bước tiến quan trọng và mang tính xây dựng giữa Nga và Mỹ.

Ông Macgregor lưu ý cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác trong một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là vấn đề Syria và kiểm soát hạt nhân. Ngoài ra, chuyên gia này nhấn mạnh bất chấp sự phản đối từ Washington, cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Trump với Tổng thống Putin đã cho thấy lý do để lạc quan.

Ông Matthew Rojansky, Giám đốc Viện nghiên cứu Kennan thuộc Trung tâm Wilson, cho rằng Tổng thống Nga đã có nhiều điều để chia sẻ về cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ.

Theo ông Rojansky, ngay sau cuộc gặp với ông Trump, Tổng thống Putin đã tham gia một cuộc phỏng vấn của truyền hình nhà nước Nga, trong đó ông đánh giá lại những điều mà hai nhà lãnh đạo đã bàn thảo.

Ông Rojansky lưu ý rằng Tổng thống Putin cho biết đã thảo luận rõ ràng với ông Trump về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Trong đó, ông Putin đã mô tả một điều gì đó như là "một đề nghị rất thú vị" từ ông chủ Nhà Trắng về vấn đề này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.