Giao tranh ở Aden, ít nhất 185 người thiệt mạng

Giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố cảng Aden ở miền Nam Yemen đã khiến ít nhất 185 người thiệt mạng và hơn 1.200 người khác bị thương.

Ngày 4/4, giới chức y tế cho biết những cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố cảng Aden ở miền Nam Yemen đã khiến ít nhất 185 người thiệt mạng và hơn 1.200 người khác bị thương, trong đó 3/4 là thường dân. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm những tay súng Hồi giáo Houthi dòng Shiite vì không được đưa đến bệnh viện công.

Giao tranh ở Aden, ít nhất 185 người thiệt mạng ảnh 1

Thành viên Phong trào li khai miền nam Yemen ở Khor Maksar, khu vực lân cận Aden. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong hơn một tuần qua, giao tranh giữa các tay súng Houthi và các dân quân trung thành với Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã làm rung chuyển Aden. Theo thống kê hôm 2/4 của Liên hợp quốc, trong 2 tuần giao tranh ở khắp Yemen đã khiến hơn 510 người thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương.


Trong khi đó, có tin nói những đợt không kích của liên minh quốc tế đã đẩy lui được những tay súng nổi dậy khỏi Aden. Tuy nhiên, nhóm Al-Qaeda đã chiếm được một căn cứ quân sự lớn ở phía Đông Nam nước này.

Cùng ngày, một cố vấn Saudi Arabia giấu tên cho biết lực lượng đặc nhiệm của lục quân và hải quân nước này đang tham gia chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi ở quốc gia láng giềng Yemen. 

Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu hôm 26/3 đã bắt đầu chiến dịch không khích nhằm vào Houthi, lực lượng nổi dậy được Iran hậu thuẫn, nhưng tuyên bố không có kế hoạch triển khai lực lượng trên bộ. Tuy nhiên, nguồn tin trên cho hay lực lượng đặc nhiệm nước này đang tiến hành các chiến dịch cụ thể, song không tiết lộ liệu họ đã thực sự đặt chân lên bộ hay chưa. 


Theo nguồn tin, lính đặc nhiệm Saudi Arabia cũng tham gia chiến dịch chống các đơn vị Houthi "xâm chiếm" đảo Myun ở Eo biển Bab al-Mandab. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia quân sự nước ngoài, "lực lượng đặc nhiệm đã cô lập hòn đảo này trong khi hoạt động không kích phá hủy toàn bộ những tàn tích của Houthi đang diễn ra".


Cũng theo nguồn tin trên, lính đặc nhiệm của lục quân Saudi Arabia đã cung cấp vũ khí và thiết bị liên lạc cho lực lượng dân quân trung thành với Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi ở thành phố Aden, miền Nam Yemen.

Trong một diễn biến liên quan, ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 4/4 cho biết, do pháo kích dữ dội, một tàu chiến của Ấn Độ được điều tới Yemen sơ tán công dân về nước đã không thể cập cảng Aden mà phải neo đậu cách đó khoảng 5-6 km để đón các công dân Ấn Độ được chuyển bằng thuyền ra tàu. 


Hãng Zee News đêm 4/4 cũng cho biết, các quan chức hải quân Ấn Độ khẳng định rằng tàu khu trục INS Mumbai được trang bị tên lửa dẫn đường - một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ - đã không thể vào được cảng Aden. Giới chức Ấn Độ phải thuê hàng chục chiếc thuyền, có khả năng chở 30-35 người/chuyến, để chở công dân tại Yemen ra tàu để về nước.

TN

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.