Giao khu vực biển và cấp phép nuôi trai ngọc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển, trên lĩnh vực nuôi biển, cùng với nghề nuôi cá lồng bè, nuôi nhuyễn thể…, tỉnh Kiên Giang chú trọng phát triển nuôi trai lấy ngọc ở biển đảo Phú Quốc.

Qua đó, vừa tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng vùng biển đảo Kiên Giang, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, vừa góp phần phát triển bền vững nghề nuôi biển, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân. 

Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu trên vùng biển đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh minh hoạ: Lê Huy Hải/TTXVN

Thành phố biển đảo Phú Quốc có diện tích tự nhiên khoảng 589 km², với chu vi bờ biển dài khoảng 150 km, vùng biển rộng có nhiều đảo, rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng các loài hải sản biển, đặc biệt là nuôi trai lấy ngọc.
 
Thực hiện “Đề án phát triển nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn Kiên Giang đến năm 2030”, tỉnh tập trung nuôi trai ngọc ở Phú Quốc và Kiên Hải, với mục tiêu sản lượng ngọc trai năm 2030 đạt 520.000 viên.
 
Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, tỉnh thực hiện quy định về các thủ tục pháp lý lĩnh vực nuôi biển; trong đó, có nuôi trai lấy ngọc; giao khu vực biển và cấp phép nuôi trai ngọc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tỉnh xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nuôi biển, kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực, kinh nghiệm đầu tư nuôi trai ngọc, đồng thời hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu lĩnh vực ngành nghề này, đầu tư sản xuất.
 
Hiện nay, Kiên Giang phát triển nuôi trai lấy ngọc chủ yếu ở vùng biển đảo Phú Quốc. Tại “đảo Ngọc” này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc đã tiên phong thực hiện dự án “Nuôi cấy ngọc trai chất lượng cao”. Qua gần 30 năm hình thành và phát triển, dự án đã khẳng định được hiệu quả cả về mặt kinh tế - xã hội và môi trường, đặc biệt là góp phần tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
 
Ông Nguyễn Trọng Hiền, Phó Giám đốc phụ trách nuôi trồng và phát triển dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc cho biết, công ty nuôi trai ngọc theo quy trình kỹ thuật công nghệ cao khép kín, bền vững. Hiện tại, công ty đã làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất trai giống, nuôi trai thương phẩm và trai nguyên liệu để cấy phôi tạo ngọc, xây dựng và vận hành chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm từ thị trường nội địa đến các thị trường nước ngoài như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu và một số nước châu Á.
 
Theo ông Hiền, công ty đang triển khai thực hiện dự án nuôi trai ngọc theo quy trình khép kín, bền vững quy mô 1.000 ha khu vực biển thuộc ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và dự án chia thành 2 giai đoạn.
 
Giai đoạn 1 (2020 - 2024), thả nuôi diện tích 504 ha, mỗi năm thu hoạch 2 đợt, sản lượng thu hoạch 450 - 500 kg ngọc/năm, tương đương 500.000 viên ngọc, với 2 loài trai: Pinctada Maxima và Pinctada martensii.
 
Tiến đến, giai đoạn II (2025 - 2030), công ty triển khai thực hiện thêm khoảng 500 ha, đạt quy mô dự án 1.000 ha, dự kiến mỗi năm thu hoạch sản lượng 900.000 - 1 triệu viên ngọc.
 
Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Hiền chia sẻ, doanh nghiệp sử dụng khu vực biển được giao để phát triển nghề nuôi trai ngọc không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần phục hồi và bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Dự án còn triển khai nghiên cứu sản xuất giống trai nhân tạo, chủ động về nguồn giống để phát triển nuôi trồng bền vững, không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất lâu dài mà còn giúp cân bằng sinh thái môi trường biển Phú Quốc.
 
Thời gian qua, công ty đã phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc thả 45 triệu con trai giống về vùng tự nhiên, phối hợp cùng với Viện Hải Dương Học tạo Vườn ươm san hô nhân tạo, nhằm góp phần bảo tồn sự đa dạng sinh học trên vùng biển Phú Quốc.
 
Tỉnh Kiên Giang có vùng biển rộng khoảng 63.200 km², với hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ và chiều dài bờ biển trên 200 km, là lợi thế lớn để phát triển nuôi biển; trong đó, có nuôi trai ngọc. Nuôi trồng thủy sản biển Kiên Giang là lĩnh vực ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế vùng ven biển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo... Đồng thời, góp phần giảm áp lực khai thác, đánh bắt quá mức trên ngư trường, phục hồi, tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên biển.
 
Vì vậy, đối với nuôi trai ngọc, tỉnh sớm quy hoạch vùng biển nuôi, xây dựng các đề tài, dự án cụ thể mời gọi đầu tư; xây dựng và hoàn thiện mạng lưới quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng chống dịch bệnh trong vùng nuôi biển.
 
Ngành chức năng tỉnh xây dựng mô hình nuôi ngọc trai thí điểm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhân rộng theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế biển; đồng thời, xây dựng, quảng bá thương hiệu ngọc trai Kiên Giang và ngọc trai Phú Quốc gắn với phát triển du lịch sinh thái biển đảo.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc, hệ thống cảng biển quy mô lớn và mạng lưới giao thông đường thủy nội địa phong phú, Hải Phòng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực. Song để kinh tế biển phát triển bứt tốc, vận tải thủy cần được đặt đúng "dòng chảy".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Cuộc họp kết nối trực tuyến đến 22 tỉnh/thành phố ven biển có tàu cá.

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Tại hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng” do thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 8/10, các chuyên gia đã trao đổi những khuyến nghị cho Hải Phòng và xác định những bài toán ưu tiên triển khai, giúp thành phố có thêm cơ sở để lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong phát triển, ứng dụng AI.

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Trong khi yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì lực lượng kiểm ngư của tỉnh Nghệ An hiện chỉ có 2 tàu kiểm ngư và 2 xuồng công tác, trong đó nhiều phương tiện đã được đưa vào sử dụng từ 20-30 năm trước.