Trường Đại học nỗ lực thu hút chuyên gia giỏi là người nước ngoài đến làm việc

Theo Trường Đại học Giao thông vận tải, thời gian tới, trường sẽ thu hút 68 các chuyên gia là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia giỏi tham gia hợp tác giảng dạy đại học, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh và đào tạo cao học năm 2026 – 2027 cho các ngành đào tạo công nghệ chiến lược.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Lê Vân

Đó là các chuyên gia đến từ các nước Châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Áo, Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bulgaria, Albania): 20 người; từ các nước, khu vực Châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia): 44 người; từ Mỹ, Canada: 4 người.

Thông tin trên được đưa ra tại Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng tầm nhìn dài hạn cho trường đại học” của Giáo sư Akimasa Fujiwara, Phó Hiệu trưởng Trường Cao học Hợp tác và Phát triển Quốc tế, Đại học Hiroshima, Nhật Bản kiêm Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu Giao thông Đông Á (EASTS).

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải, Nhà trường đang điều chỉnh chiến lược để phấn đấu đưa Trường xếp hạng trong top 250 - 300 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030 và tiến tới đại học thông minh theo Kết luận 91 của Bộ Chính trị. Vì vậy, đây là dịp để các giảng viên, chuyên gia, lãnh đạo các khoa cùng trao đổi với Giáo sư Akimasa Fujiwara nhằm làm sâu sắc hơn tâm nhìn, bước đi có tính khả thi, hiện thực hóa mục tiêu trên. 

Chia sẻ về kinh nghiệm hợp tác, Giáo sư Akimasa Fujiwara cho biết, trong nỗ lực phát triển bền vững, Đại học Hiroshima nộp hồ sơ xin các nguồn tài trợ nghiên cứu lớn từ các quỹ công lập, tư nhân. Về hợp tác đối với các trường đại học, doanh nghiệp, trường mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trong nước và quốc tế. Trường Đại học Hiroshima là thành viên liên minh các trường đại học. Khi hợp tác với các doanh nghiệp, nhà trường được cung cấp các quỹ nghiên cứu, tuyển dụng được cựu sinh viên. Mặt khác, trường phải đưa ra các đề tài nghiên cứu mới cho doanh nghiệp. 

Được biết, những chuyên gia giỏi đến Trường Đại học Giao thông vận tải sẽ hỗ trợ đổi mới Quản trị đại học theo hướng Đại học thông minh; Tham gia giảng dạy trực tiếp và trực tuyến ở tất cả các hệ, bậc: đại học, sau đại học, chuyên đề ngắn hạn; Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ mũi nhọn như: Đường sắt tốc độ cao, Bản sao số, Công nghệ chíp bán dẫn, Logistic, Vật liệu mới, Giao thông thông minh, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa..); Đồng hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh; Chủ trì và tham gia các Dự án, Chương trình nghiên cứu khoa học quốc tế, nghị định thư.

Để chi trả lương cho các Giao sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và chuyên gia giỏi này, Trường Đại học GIao thông vận tải sẽ dành nguồn kinh phí rất lớn từ nguồn tài trợ và hợp tác với các doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự nỗ lực, uy tín ngày càng cao của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam nói chung, cũng như Trường Đại học Giao thông vận tải trên trường quốc tế trong việc thu hút các giáo sư, chuyên gia giỏi tới làm việc. Điều đó thể hiện mức độ hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc, thể hiện cam kết trong việc hiện thực hóa chiến lược, định hướng phát triển lâu dài của Nhà trường.  

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang cùng với một số Bộ, ngành tham mưu với Chính phủ để ban hành một Nghị định quy định về người nước ngoài (bao gồm chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên xuất sắc) vào làm việc tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam với những chính sách cởi mở hơn trong vấn đề cấp giấy phép lao động, thị thực…; và một số đề án, chương trình hướng tới giải pháp đột phát về cơ chế thu hút đối với giảng viên, nhà khoa học xuất sắc từ nước ngoài, theo đó tạo điều kiện về tạo môi trường làm việc, về chi trả đãi ngộ phù hợp hơn, cạnh tranh hơn cho chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên xuất sắc. Mặt khác, việc thu hút được các tài năng từ nước ngoài cũng đến từ nội lực của các cơ sở giáo dục và đào tạo - đã được nâng cao mạnh mẽ, tốt hơn trước rất nhiều.

Bên cạnh việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở ra cơ hội kết nối, hợp tác ký kết với các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài. Đây là dịp để các trường đại học trong nước tiếp cận được những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới.  

Hoặc thông qua các hoạt động kết nối mang tính toàn cầu: Chẳng hạn như tại Hội nghị và Triển lãm của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 được tổ chức vừa qua tại Hong Kong là minh chứng cho việc Bộ Giáo dục và Đào tạo là cầu nối, cùng với các trường đại học tạo nên hình ảnh ấn tượng về giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục học nói riêng, góp phần thúc đẩy đưa Việt Nam trở thành điểm đến học tập và làm việc ngày càng hấp dẫn.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyển mạnh từ mở rộng số lượng sang chất lượng giáo dục đại học

Chuyển mạnh từ mở rộng số lượng sang chất lượng giáo dục đại học

Ngày 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương dự Hội nghị Giáo dục đại học năm 2026. Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Công khai, minh bạch và rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú

Công khai, minh bạch và rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, tỉnh Hưng Yên đang tăng cường quản lý bữa ăn bán trú theo hướng rõ trách nhiệm, công khai và minh bạch. Từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn thực phẩm đến chế biến, lưu mẫu và giám sát chất lượng bữa ăn, các khâu đều được yêu cầu thực hiện chặt chẽ hơn với sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

Chất lượng bữa ăn bán trú: Kết hợp dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Chất lượng bữa ăn bán trú: Kết hợp dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong bữa ăn bán trú được các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Việc nâng cao chất lượng bữa ăn góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện thể chất và tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện.

Xác minh, làm rõ vụ bạo lực học đường, ổn định môi trường giáo dục

Xác minh, làm rõ vụ bạo lực học đường, ổn định môi trường giáo dục

Ngày 1/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở vừa ký văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng (phân hiệu tại xã Nhân Cơ) xử lý nghiêm vụ học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của trường, đồng thời chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường, không để vụ việc làm ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của học sinh.