Ra mắt vườn ươm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 18/12, Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ ra mắt Vườn ươm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Chú thích ảnh
PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp trao Quyết định cho ông Trần Phi Long, Giám đốc Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: MP

PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp cho hay, sự hình thành Vườn ươm giúp các ý tưởng sáng tạo, sản phẩm khoa học công nghệ của nhà khoa học, sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội được hiện thực hóa thành sản phẩm, dịch vụ, phục vụ nhu cầu xã hội.

Ông Trần Phi Long, Giám đốc Vườn ươm cam kết hỗ trợ toàn diện, từ ươm tạo công nghệ, phát triển doanh nghiệp đến kết nối các nguồn lực và cơ hội thị trường. Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo mô hình doanh nghiệp, với sứ mệnh hỗ trợ các nhà khoa học, sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Một số hoạt động chính của Vườn ươm gồm: Ươm tạo công nghệ, Ươm tạo doanh nghiệp, Kết nối các nguồn lực và cung cấp các dịch vụ khác, hợp tác với các quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước để tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển khởi nghiệp.

Chú thích ảnh
GS. Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại buổi ra mắt Vườn ươm. Ảnh: MP

Phát biểu tại buổi lễ, GS. Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, khởi nghiệp phải gắn với đổi mới sáng tạo, gắn với tri thức và với khoa học công nghệ, để tạo ra những giá trị gia tăng; khuyến khích sáng tạo gắn với thương mại và lợi nhuận. 

GS. Lê Quân đề nghị, Vườn ươm cần phát triển tinh thần khởi nghiệp, doanh nghiệp. Ở đó có những người dám nghĩ dám làm, dám đối diện với thất bại, dám đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hỗ trợ những người có đề án tốt thành hiện thực, mang lại giá trị trong thực tiễn.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Sáng 17/10, Trường Khoa học Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số" (SSHE 2026) lần thứ hai với chủ đề "Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số".

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chiều 14/10, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Csaba Gyuricza, Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học Sự sống Hungary (MATE), nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.