Nâng cao kỹ năng sư phạm và kết nối mạng lưới giáo viên kiều bào

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các cơ quan, tổ chức Lễ Khai mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài 2025.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, Khóa tập huấn năm nay thu hút 80 giáo viên kiều bào, trở về từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ - là một minh chứng sống động cho tình yêu tiếng Việt và tấm lòng hướng về cội nguồn. Đó là những giá trị thiêng liêng, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Trong năm qua, công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thể hiện qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc và ngôn ngữ dân tộc; qua các chuyến thăm, tặng sách, động viên kiều bào cũng như tập huấn giáo viên và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Cụ thể, trong chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào tháng 7/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, biểu dương những nỗ lực của tập thể nhà trường trong việc giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa dân tộc cho con em kiều bào và bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Điển và Estonia tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã trao tặng nhiều đầu sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại sở tại, thể hiện sự trân trọng và khích lệ đối với công tác dạy và học tiếng Việt nơi xa Tổ quốc. Đặc biệt, ngay sau chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng trong chuyến thăm cộng đồng người Việt tại Thiên Tân (Trung Quốc), lớp tiếng Việt trực tuyến dành cho kiều bào và công dân Việt Nam tại Trung Quốc đã được triển khai kịp thời và hiệu quả, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần gìn giữ tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt ở Trung Quốc.

Vào tháng 5/2025 và tháng 7/2025, Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly, đã trao tặng tủ sách tiếng Việt và đến thăm các lớp học tiếng Việt tại Đại sứ quán Việt Nam ở Belarus và Nga. Phu nhân đã lắng nghe chia sẻ của giáo viên và học sinh, trực tiếp trao quà tặng, thể hiện tình cảm sâu sắc và sự ủng hộ thiết thực đối với việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

“Những hành động ý nghĩa đó không chỉ lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng mà còn là nguồn động viên to lớn đối với những người đang tận tâm giữ gìn và phát triển tiếng Việt - linh hồn của dân tộc ta”, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, với tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong nhiều năm qua đã không ngừng nỗ lực duy trì và phát triển các lớp dạy tiếng Việt dành cho con em. Từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á, hàng trăm lớp học tiếng Việt đã được tổ chức nhờ sự tâm huyết và đóng góp của các thày cô kiều bào, nhiều người trong số đó giảng dạy hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ có đông người Việt sinh sống như Đài Loan, Lào…, tiếng Việt đã chính thức được đưa vào giảng dạy như một ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt xa Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài vẫn còn gặp không ít khó khăn như: thiếu giáo trình phù hợp, hạn chế về cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy, sự khác biệt về hệ thống giáo dục ở từng quốc gia, đặc biệt là việc duy trì sự hứng thú học tiếng Việt ở lớp trẻ…

Theo đó, Khóa tập huấn năm nay không chỉ là dịp để cập nhật phương pháp giảng dạy mới, nâng cao kỹ năng sư phạm, mà còn là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, tạo dựng mạng lưới giáo viên tiếng Việt vững mạnh và gắn kết hơn.

Bên cạnh các nội dung học thuật, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên mong rằng, hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm thực tế tại các di tích, danh lam thắng cảnh sẽ giúp thày cô thêm hiểu và thêm yêu văn hóa - lịch sử Việt Nam, từ đó truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các đơn vị, tổ chức đã đồng hành cùng Ủy ban trong việc triển khai khóa học năm nay.

Nhấn mạnh “mỗi thày cô giáo đang dạy tiếng Việt ở nước ngoài chính là một "sứ giả văn hóa", là nhịp cầu nối hồn Việt trong tim mỗi người con xa xứ”, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên tin tưởng, với tâm huyết và sự nhiệt thành của các thầy cô, cùng với sự hỗ trợ từ trong nước, tiếng Việt sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, giữ vững bản sắc và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, cô Võ Thị Thanh (giáo viên dạy bộ môn tiếng Việt tại Trường Song ngữ Lào - Việt Nguyễn Du) cho biết: "Cộng đồng người Việt tại Lào có truyền thống lâu đời và luôn hướng về quê hương. Trong trường học, tiếng Việt không chỉ là một môn học mà còn là "chiếc cầu" giúp thế hệ trẻ gốc Việt gìn giữ bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa dân tộc".

Bằng tình yêu tiếng Việt và trách nhiệm với học trò, cô Thanh cùng các thầy cô luôn nỗ lực đổi mới phương pháp, biến mỗi tiết học thành một câu chuyện để các em vừa học chữ, vừa bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Tham dự khóa tập huấn năm nay, cô Thanh chia sẻ, Khóa tập huấn là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đối với kiều bào. Khóa học là cơ hội quý báu để tiếp thu kiến thức mới, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng kết nối với đồng nghiệp cùng chung sự tâm huyết trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng mẹ đẻ.

Bày tỏ vinh dự khi tham gia Khóa tập huấn năm nay, thầy Nguyễn Duy Anh, kiều bào Nhật Bản cho rằng, phong trào giảng dạy, gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay. Mọi người cùng nhau gìn giữ tiếng Việt.

Anh Nguyễn Duy Anh mong muốn, sau Khóa tập huấn, các giáo viên kiều bào tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và cập nhật về tài liệu, phương thức giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn định kỳ và kết nối mạng lưới giáo viên tiếng Việt ở các nước để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt.

Diệp Trương (TTXVN)
Tiếng Việt - Sợi dây bền chặt nối kiều bào với cội nguồn
Tiếng Việt - Sợi dây bền chặt nối kiều bào với cội nguồn

Trong mỗi cộng đồng người Việt xa xứ, tiếng Việt không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ, mà là linh hồn của văn hóa, là sợi dây vô hình gắn kết con người với cội nguồn dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN