Lý do Malaysia trở thành 'nam châm' hút sinh viên Trung Quốc

Chi phí dễ chịu, không gian học thuật tự do và tương đồng văn hóa đã góp phần khiến Malaysia trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Đại học Sains Malaysia (USM) tại Penang, Malaysia. Ảnh: Facebook USM

Theo tờ The Star (Malaysia), hiện có hơn 2.300 học viên nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Sains Malaysia (USM) ở Penang. Bên cạnh đó, còn có hơn 3.700 sinh viên Trung Quốc đang theo học thạc sĩ và bậc cử nhân tại cơ sở giáo dục này. Đây là minh chứng cho thấy du học sinh Trung Quốc đang ngày càng quan tâm đến du học bậc cao tại Malaysia.

Mặc dù nghiên cứu sinh tiến sĩ người Trung Quốc khá hài lòng với đề tài nghiên cứu tại Malaysia, nhưng họ cũng than thở rằng bằng cấp của họ "ít được coi trọng hơn" so với bằng cấp từ Singapore hoặc Hong Kong.

Cô Lola He Ying Lei (40 tuổi), cho biết: “Ở một số vùng của Trung Quốc, bằng tiến sĩ từ Malaysia được coi chưa uy tín bằng trường đại học tầm trung của Trung Quốc. Một số trường đại học Trung Quốc thậm chí còn không chấp nhận bằng tiến sĩ từ các trường đại học Đông Nam Á của những người nộp đơn xin làm giảng viên".

Cô Xing Zhang (33 tuổi) người Sơn Tây đang là nghiên cứu sinh tại USM chia sẻ rằng Malaysia có tương đồng về văn hóa nên dù đang du học nhưng cô cảm thấy vẫn như ở nhà. Theo cô, chi phí học tập tại Malaysia cũng tương đương với ở Trung Quốc, tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ở Malaysia dễ kiểm soát hơn về mặt tài chính.

Cô Xing Zhang cho biết việc được chấp nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Trung Quốc là “vô cùng cạnh tranh” và các giáo sư thường chỉ nhận hướng dẫn một hoặc hai nghiên cứu sinh mỗi năm.

USM tiết lộ rằng hiện có 2.302 nghiên cứu sinh tiến sĩ Trung Quốc đang theo học tại trường, với lĩnh vực nghiên cứu chính là quản lý, giáo dục, kiến trúc và du lịch, nghệ thuật, thiết kế, ngôn ngữ và biên dịch.

Ngoài ra, còn có 2.469 sinh viên thạc sĩ trong các lĩnh vực quản lý, nghệ thuật, truyền thông và ngôn ngữ. 1.294 du học sinh Trung Quốc đang theo chương trình cử nhân về quản lý, khoa học máy tính, ứng dụng thống kê và tiếng Anh tại USM.

Giáo sư dự bị Nik Norma Nik Hasan tại Khoa Truyền thông của USM nhận thấy rằng lượng sinh viên Trung Quốc đến Malaysia bắt đầu gia tăng kể từ sau năm 2020. Bà Nik Norma Nik Hasan nói: “Từ năm 2016 đến năm 2019, chúng tôi chỉ ghi nhận hai đến ba người Trung Quốc theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ”. Nhưng hiện nay, sinh viên Trung Quốc là nhóm đông nhất trong số các sinh viên quốc tế tại trường.

Phó hiệu trưởng USM - Giáo sư Abdul Rahman Mohamed cho biết sức hấp dẫn của USM bắt nguồn từ sự công nhận và xếp hạng toàn cầu. Theo đó, USM đứng thứ 18 trong Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học có tầm ảnh hưởng của Times Higher Education (đứng thứ nhất nếu tính riêng ở Đông Nam Á) và thứ 146 trong Bảng xếp hạng các Đại học tốt nhất thế giới (QS World University Rankings).

Giáo sư Abdul Rahman cho biết hầu hết các khóa học tại USM đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp giảm bớt rào cản ngôn ngữ cho sinh viên Trung Quốc. Hơn nữa, ông lưu ý: "Học phí và chi phí sinh hoạt cũng thấp hơn đáng kể so với các quốc gia như Mỹ, Anh và Australia.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Sáng 17/10, Trường Khoa học Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số" (SSHE 2026) lần thứ hai với chủ đề "Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số".

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chiều 14/10, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Csaba Gyuricza, Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học Sự sống Hungary (MATE), nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.