Loạt trường đại học sai phạm trong mở ngành học mới

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết luận thanh tra 6 trường đại học.

Chú thích ảnh
Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) mở nhiều ngành khi chưa đủ điều kiện tự chủ. Ảnh: FB nhà trường

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đưa ra kết luận với các trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trường Đại học Hoa Sen (TP Hồ Chí Minh), Trường Quốc tế Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh) và Thủ Dầu Một (Bình Dương). Cụ thể như sau:

Trong năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) mở nhiều ngành khi chưa đủ điều kiện tự chủ là chưa đúng quy định.

Cụ thể, Hiệu trưởng ký ban hành quyết định mở 3 ngành trình độ đại học (Quản trị văn phòng, Quản trị giáo dục, Tâm lý học giáo dục), 2 ngành trình độ thạc sĩ (Giáo dục học, Báo chí học) và 1 ngành trình độ tiến sĩ (Việt Nam học) sử dụng dấu của trường là chưa đúng quy định.

Thanh tra Bộ phát hiện, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành quyết định mở ngành Hàn Quốc học trình độ thạc sĩ và đại học khi chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định.  

Thanh tra Bộ cũng chỉ ra sai sót trong văn bản chỉ đạo của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khi giao cho các trường thành viên ban hành quyết định mở ngành; trong khi các trường này lúc đó chưa đủ điều kiện tự chủ, vi phạm quy định Luật Giáo dục đại học.

Trường Đại học Hoa Sen không tổ chức tuyển sinh hoặc không tuyển được 6 ngành từ năm học 2021-2022, gồm Quản lý tài nguyên môi trường, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ thực phẩm, Quản trị văn phòng, Hoa Kỳ học, Bảo hiểm. Trường còn ngừng tuyển 4 ngành nữa, gồm Nhật Bản học, Luật Quốc tế, Bất động sản, Hệ thống thông tin quản lý.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phải ngừng tuyển 7 ngành từ năm học trước, gồm Giáo dục thể chất, Thiết kế thời trang, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Trung Quốc học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học.

Trường Đại học Thủ Dầu Một dừng tuyển 11 ngành từ năm 2022 gồm Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Toán kinh tế, Chính trị học, Địa lý học, Quốc tế học, Sinh học ứng dụng, Vật lý học, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Quản lý đô thị. Năm 2023, trường cũng dùng tuyển sinh hai ngành là Quản lý văn hóa và Quản lý công.

Với ngành Quản lý công của Trường Đại học Thủ Dầu Một, trong hồ sơ mở ngành, trường cho biết đã khảo sát, nhận thấy 47 đơn vị ở Bình Dương cần tuyển 250 nhân sự mà ở tỉnh chưa có trường đào tạo ngành này. Trường nhận định nhu cầu nhân lực ngành Quản lý công ở các khu công nghiệp, đơn vị hành chính, tổ chức phi chính phủ tăng. Tuy nhiên, trường vừa mở ngành năm 2022 thì đã phải dừng tuyển sinh ngay năm sau.

Kết luận Thanh tra của Bộ GD&ĐT chỉ rõ những sai phạm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc mở ngành Luật, chưa đảm bảo quy định tối thiểu 3 tiến sĩ liên quan đến ngành học này. Theo đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mở ngành luật có đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu, nhưng chưa đảm bảo có tối thiểu ba tiến sĩ với ngành học thuộc lĩnh vực pháp luật. Theo thanh tra Bộ, trách nhiệm để xảy ra sai phạm này thuộc về giám đốc, phó giám đốc phụ trách chuyên môn và các bộ phận quản lý ngành của nhà trường.

Kết luận Thanh tra của Bộ GD&ĐT đối với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau: Trường tự rà soát, đánh giá về điều kiện đảm bảo ngành đào tạo, đối với các ngành đào tạo không đảm bảo điều kiện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chủ động đóng ngành, dừng tuyển sinh.

Số lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ bảo đảm ngành phù hợp tham gia giảng dạy ở các ngành: Du lịch; Công nghệ vật liệu Dệt, may; Thiết kế thời trang còn hạn chế. Thanh tra Bộ GD&ĐT nêu rõ: Trách nhiệm để xảy ra hạn chế trên thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các bộ phận quản lý đào tạo. 

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề thực hiện quyền tự chủ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thanh tra Bộ GD&ĐT nêu: Trường có tờ trình số 12, ngày 30/11/2021, trình Bộ Công thương đề nghị công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 - 2026 là chưa đảm bảo thời hạn đề nghị công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định; Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 - 2026 với 17 thành viên thì có 5 thành viên bên ngoài trường, chiếm tỷ lệ 29,4% tổng số thành viên Hội đồng trường là chưa đảm bảo tối thiểu 30% theo quy định của Luật Giáo dục đại học... 

Lê Vân/Báo Tin tức
Các trường đại học mở ngành mới có nhu cầu tuyển dụng cao
Các trường đại học mở ngành mới có nhu cầu tuyển dụng cao

Hàng loạt trường đại học tiếp tục công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024, trong đó có trường mở những ngành học mới, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN