Lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2023 của học sinh trên cả nước

Hầu hết các địa phương cho học sinh nghỉ Tết âm lịch 2023 từ 12 -14 ngày. Báo Tin tức cập nhật các địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tính đến ngày 8/12.
Chú thích ảnh
Học sinh tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Kiên Giang thông tin, tất cả các ngành học, cấp học nghỉ Tết Nguyên đán 1 tuần. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ Tết Chol Chnăm Thmây 1 ngày. Sở sẽ có thông báo chính thức sau khi UBND tỉnh ra thông báo về nghỉ Tết âm lịch trong thời gian tới.  

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh thông tin điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh toàn thành phố.  Theo đó, giáo viên, học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ thêm một ngày thứ sáu, kéo dài thời gian nghỉ Tết thành 12 ngày; từ ngày 18/1/2023 (27 Tết) đến hết ngày 29/1/2023 (mùng 8 Tết).

Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, các cấp học, ngành học nghỉ Tết  âm lịch bắt đầu từ ngày 16/1/2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 28/1/2023 (mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tại Lai Châu, căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND các huyện/thành phố, Giám đốc Sở GD&ĐT bố trí lịch nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc... và bố trí dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình và kế hoạch thời gian năm học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình được quyết định thời gian nghỉ cụ thể bảo đảm kế hoạch thực học của học sinh, phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT.  

Tại Ninh Thuận, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và quy định tại các văn bản dưới luật. Thời gian nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên và nhân viên là người dân tộc thiểu số được nghỉ 1 ngày và đơn vị vẫn hoạt động bình thường. Trong trường hợp đơn vị có từ 50% học sinh, giáo viên trở lên là người dân tộc thiểu số được nghỉ thì cả đơn vị được nghỉ.

Tại Hải Phòng, Hải Dương các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Sở GD&ĐT Lào Cai thông tin, lịch nghỉ Tết  m lịch Quý Mão của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023 (tức là từ ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tại Bình Dương, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của công chức, viên chức, người lao động và học sinh đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

Tại Bình Thuận, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Sở GDĐT có trách nhiệm quán triệt, triển khai nội dung phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương trong toàn ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.  

Sở GD&ĐT Gia Lai, học sinh các cấp nghỉ tết từ ngày 18/1/2023 (tức 27 tháng chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 tháng giêng).

Sở GD&ĐT Bạc Liêu thông tin, các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Sở GD&ĐT Long An thông tin, thời gian nghỉ Tết âm lịch của học sinh là 13 ngày từ ngày 16/1/2023 (25/12 âm lịch) đến hết ngày 28/1/2023 (mùng 7/1 âm lịch).

Tại Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình các ngày nghỉ lễ, Tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định; cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học…

Tại Quảng Nam, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với học sinh cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh là từ ngày 18/1/2023 (Thứ tư, ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (Chủ nhật, ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão)

Theo khung thời gian kế hoạch năm học 2022-2023 của UBND tỉnh Kiên Giang, học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của địa phương này sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 7 ngày.

Tại Đắk Lắk, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Sở GD&ĐT Yên Bái cho phép học sinh nghỉ Tết trong 14 ngày, từ ngày 16/1/2023 (tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 tháng Giêng).

Sở GD&ĐT Kon Tum thông tin, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 13 ngày, bắt đầu từ ngày 16/1/2023 (tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 28/1/2023 (tức mùng 7 tháng Giêng).

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, học sinh các cấp sẽ được nghỉ Tết 10 ngày, bắt đầu từ ngày 20/1/2023 (tức 29 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch).

Tại Thanh Hóa, các ngày nghỉ Lễ, Tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Sở GD&ĐT Bến Tre cho biết, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 từ ngày 19/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023 (tức từ ngày 28/12/2022 âm lịch đến hết ngày mùng 8/1/2023 âm lịch).

Sở GD&ĐT Đắk Nông thông tin, học sinh các cấp bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 18/1/2023 (tức 27 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 tháng Giêng).

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, học sinh bắt đầu nghỉ từ ngày 18/1/2023 (ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 29/1/2023 (ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Học sinh Cần Thơ được nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày. Học sinh bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 19/1/2023 (tức 28 tháng Chạp) đến hết ngày 28/1/2023 (tức mùng 7 tháng Giêng).

UBND tỉnh Ninh Thuận quy định ngày nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp học mầm non, cấp học tiểu học, cấp học THCS và cấp học THPT tối đa 10 ngày. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT chưa có thông báo ngày nghỉ cụ thể.  

Tại Trà Vinh, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão bắt đầu từ ngày 16/1/2023 (tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 28/1/2023 (tức mùng 7 tháng Giêng).

Tại Sóc Trăng, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 13 ngày, bắt đầu từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 28/1/2023.  

Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ Tết 2023 từ ngày 16 - 29/1/2023 (từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch).

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh trên địa bàn tỉnh là 14 ngày. Theo đó, học sinh các bậc học sẽ bắt đầu được nghỉ Tết từ thứ hai, ngày 16/1/2023 (tức 25 tháng Chạp) cho đến hết thứ bảy, ngày 28/1/2023 (tức mùng 7 tháng Giêng). Tính thêm ngày nghỉ chủ nhật, ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 tháng Giêng) thì học sinh có tất cả 14 ngày nghỉ liên tiếp.

Tại Bình Phước, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của bậc mầm non từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 27/1/2023. Bậc tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên có 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán từ 20/1/2023 đến hết 27/1/2023.

LV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.