Học sinh THPT ứng dụng công nghệ giải bài toán thực tiễn trong nông nghiệp

FPTU AI & Robotics Challenge 2025 (FARC 2025) cuộc thi công nghệ quy mô toàn quốc do Trường Đại học FPT tổ chức đã chính thức khép lại vòng đấu robotics khu vực. Đồng thời, chọn ra 50 đội xuất sắc nhất bước vào chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8/2025.  
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ từ các trường THPT trên toàn quốc đã học hỏi được rất nhiều thông qua cuộc thi. Ảnh: TH

Từ ngày 21/6 - 6/7, hơn 180 đội thi từ các tỉnh, thành trên cả nước đã tranh tài tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn (Gia Lai) và Cần Thơ.

Với chủ đề “Nông nghiệp bền vững”, vòng thi Robotics đưa học sinh vào hành trình giải quyết bài toán công nghệ mô phỏng thực tiễn như vận hành nhà kính, sản xuất và phân phối hạt giống. Trong thời gian thi đấu 2 phút 30 giây, mỗi đội buộc phải phối hợp chặt chẽ trong mô hình thi đấu liên minh (2 đội - 2 robot), cùng thực hiện nhiệm vụ song song và nối tiếp. Các trận đấu gay cấn tại từng khu vực thu hút đông đảo học sinh THPT, phụ huynh và cộng đồng yêu công nghệ.

Sự kiện tại Hà Nội (tổ chức ngày 21 - 22/6) với gần 90 đội thi; Đà Nẵng và Quy Nhơn (tổ chức ngày 3 - 4/7) ghi dấu sự bứt phá ngoạn mục của các tân binh Robotics; TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ (tổ chức ngày 5 - 6/7) thể hiện tư duy công nghệ linh hoạt, làm chủ thiết bị tốt, chiến thuật khéo léo.

Kết quả, 50 đội thi xuất sắc nhất vòng này đã được gọi tên vào vòng chung kết, trong đó: 20 đội từ miền Bắc, 15 đội từ TP Hồ Chí Minh, 10 đội từ Đà Nẵng và Quy Nhơn, 5 đội từ Cần Thơ. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Trường Đại học FPT Hà Nội ngày 2 - 3/8/2025, với hàng loạt giải thưởng hấp dẫn: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, các giải phụ cùng học bổng toàn phần từ Trường Đại học FPT.

“Chúng tôi mong muốn xây dựng một sân chơi không chỉ xoay quanh công nghệ, mà còn là môi trường để các bạn học sinh rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như đàm phán, tư duy chiến thuật và làm việc nhóm cùng các đội thi khác. Đây cũng là cơ hội để các bạn kết nối, giao lưu với bạn bè đến từ nhiều vùng miền nơi không chỉ có sự chia sẻ về kiến thức mà còn là sự gặp gỡ giữa các nét văn hóa đa dạng trên khắp đất nước Việt Nam”, ThS. Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Trải nghiệm Công nghệ - Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT chia sẻ.

Chú thích ảnh
Robotics được đánh giá là vòng thi vô cùng kịch tính, gay cấn. Ảnh: TH

 Nhiều thí sinh lần đầu tiếp cận Robotics nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp cuộc chơi và để lại dấu ấn. Học sinh Chấn Long - thành viên đội Sognatori, trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Chúng em được trải nghiệm làm việc như trong một dự án thực tế, có quy trình rõ ràng, thời hạn hoàn thành cụ thể và phải phối hợp với nhau như một đội ngũ chuyên nghiệp. Nhờ đó, em có cơ hội tiếp cận những lĩnh vực mà trước đây em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới. Đó là trải nghiệm quý giá, mở ra cho em nhiều hướng đi mới trong tương lai".

FARC 2025 là sân chơi công nghệ quy mô của Trường Đại học FPT nơi sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được “thực chiến” qua các cuộc thi, dự án, kỳ thực tập doanh nghiệp và hoạt động  đổi mới sáng tạo. Qua đó, các bạn trẻ từng bước hình thành tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thích nghi những yếu tố cốt lõi để thành công trong thời đại AI và tự động hóa.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh rà soát trường lớp cho tuyển sinh 2027 - 2028

TP Hồ Chí Minh rà soát trường lớp cho tuyển sinh 2027 - 2028

Ngày 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu 168 phường, xã, đặc khu rà soát số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh và chỗ học tại các trường công lập. Việc chuẩn bị cho năm học 2027 - 2028 tập trung vào những khu vực đông dân hoặc chưa có trường trung học cơ sở.

Để tiếng Anh là sinh ngữ, không chỉ dừng ở điểm số

Để tiếng Anh là sinh ngữ, không chỉ dừng ở điểm số

Triển khai Đề án đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không chỉ là bài toán đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn là hành trình biến ngoại ngữ thành công cụ giao tiếp sống động (sinh ngữ) cho học sinh.

Bứt phá về cơ chế để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Bứt phá về cơ chế để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thúc đẩy giáo dục mũi nhọn, ngày 25/6/2026, HĐND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số14/2026/NQ-HĐND quy định chế độ thưởng và khuyến khích tài năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là một quyết sách mang ý nghĩa động viên, khích lệ học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Ninh Bình, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc bứt phá về chất lượng giáo dục mũi nhọn.