Cơ hội săn học bổng cử nhân quốc tế với ngành Công nghệ bán dẫn

FPT vừa công bố “Quỹ học bổng chương trình cử nhân quốc tế” với 1.000 suất học bổng trị giá hàng chục tỷ đồng cho sinh viên theo học chương trình cử nhân quốc tế Asia University Vietnam.
Chú thích ảnh
FPT xây dựng hệ sinh thái học tập và nghề nghiệp bền vững, kết nối toàn cầu, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên ngay từ trên ghế giảng đường. Ảnh: VA

Đây là chương trình hợp tác chiến lược giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Asia University, Đài Loan (Trung Quốc), top 401 - 500 trường đại học tốt nhất thế giới (THE, 2025), nhằm hiện thực hóa cam kết của FPT trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho nền kinh tế số toàn cầu, góp phần vào các chương trình trọng điểm quốc gia như Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển công nghiệp bán dẫn và Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số.

Học bổng dành cho 3 ngành mũi nhọn tại Asia University Vietnam: Công nghệ bán dẫn, Quản trị kinh doanh, Tài chính, những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế toàn cầu. Nhằm khuyến khích và vinh danh những bạn có thành tích học tập tốt, chương trình học bổng năm 2025 của Asia University Vietnam bao gồm: Asia Change Maker (10% học phí toàn khoá học), Asia Future Delight (20% học phí toàn khoá học), Asia Pioneer (30% học phí  toàn khoá học), Asia Next Gen (50% học phí  toàn khoá học), Asia Talent (lên tới 100% học phí  toàn khoá học).

Chương trình học bổng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính, hướng tới việc thu hút những học sinh ưu tú, từ đó hình thành đội ngũ nhân lực trẻ có kỹ năng công nghệ, tư duy toàn cầu và khả năng hội nhập vượt trội.

TS. Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT cho biết: “Thông qua các thoả thuận hợp tác chiến lược với doanh nghiệp trong và ngoài nước, sinh viên tại Asia University Vietnam sẽ có cơ hội thực tập tại các tập đoàn hàng đầu và được ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp tại các công ty thuộc hệ sinh thái FPT, cũng như các đối tác trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và tài chính”.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Sáng 17/10, Trường Khoa học Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số" (SSHE 2026) lần thứ hai với chủ đề "Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số".

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chiều 14/10, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Csaba Gyuricza, Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học Sự sống Hungary (MATE), nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.