Chuyện về hai thủ khoa THPT tại Huế: Tự học để chạm tới ước mơ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, trong đó, Huế một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhiều thành tích xuất sắc, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố về điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Chú thích ảnh
Chân dung em Nguyễn Thị Kỳ Phương (học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế), thủ khoa khối B00 của thành phố Huế. 

Đặc biệt, các thủ khoa các khối tại Huế đã xuất sắc lọt vào tốp đầu toàn quốc, mang đến niềm tự hào cho quê hương và truyền cảm hứng học tập cho các bạn học sinh trên hành trình chinh phục tri thức.

Mang giấc mơ trở thành bác sĩ giỏi

Với tổng điểm ấn tượng 29 điểm (Toán 9,5; Sinh học 9,75; Hóa học 9,75), em Nguyễn Thị Kỳ Phương (học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế) trở thành thủ khoa khối B00 của thành phố Huế và vinh dự xếp thứ 3 toàn quốc. Em đăng ký nguyện vọng một vào ngành Y khoa, đây là giấc mơ mà em ấp ủ từ lâu với tất cả sự nhiệt huyết và khát khao.

Khi hay tin mình trở thành thủ khoa, Kỳ Phương không giấu được niềm vui. “Mặc dù em đã tính điểm rồi, nhưng em chỉ lo tô sai. Em thật sự hạnh phúc và xúc động lắm”, em chia sẻ. 

Hành trình đến với thành tích này của Kỳ Phương không phải là con đường trải hoa hồng, em đã đi qua bằng sự kiên trì và phương pháp học tập thông minh.

Từ cấp 2, Phương đã tỏa sáng với giải Nhất học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa và Sinh, giải Nhì Sinh và giải Ba Hóa cấp tỉnh. Lên cấp 3, em vẫn giữ vững phong độ bằng cách nắm chắc lý thuyết trước, sau đó mới luyện bài tập. Phương thường vẽ sơ đồ tư duy, lập bảng so sánh để kiến thức thấm sâu và dễ nhớ hơn. Phương nói: “Em không học quá nhiều, nhưng học rất kỹ và chắc chắn”.

Phương thừa nhận môn Toán từng là “rào cản” lớn nhất, khiến em đôi lúc nản lòng và bỏ dở giữa chừng. “Toán thực tế rất khó, có những lúc em muốn buông xuôi. Nhưng sau này em nhận ra phải tư duy đa chiều, phải mạnh dạn đặt bút xuống làm thì ý tưởng mới dần hiện ra. Nhờ vậy, em đã vượt qua và học được cách kiên trì hơn”, Phương chia sẻ.

Với Phương, môn sinh học là môn mà em yêu thích nhất, chính nhờ sự khát khao được khám phá sâu hơn môn Sinh đã dẫn dắt Phương chọn ngành Y.

“Em thấy việc học Sinh rất thú vị, từ sự yêu thích môn Sinh, đã hình thành giấc mơ trở thành bác sĩ giỏi. Em muốn có cơ hội học tập thêm ở nước ngoài, để học thêm nhiều thành tựu y học của thế giới, từ đó mang những kiến thức của mình để phục vụ cho quê hương”, Phương cho hay.

Với Phương, động lực để có kết quả cao trong học tập đó là gia đình, đây nguồn sức mạnh và chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, Phương cho biết, em học để thành công, để sau này có thể giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn. Gia đình em chưa bao giờ tạo áp lực về điểm số. Mỗi lần em học xa nhà và buồn, ba mẹ luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon, động viên và tạo cho em cảm giác ấm áp, bình yên nhất.

Không nhồi nhét kiến thức

Cũng học tại trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc học Huế, kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua, em Lê Văn Anh Kiệt đã xuất sắc đạt tổng điểm điểm 29,25 khối A01 (Toán:10; Vật lý: 9,75; Tiếng Anh: 9,5), trở thành một trong những thủ khoa khối A01 nổi bật của thành phố và xếp hạng 3 toàn quốc khối thi này.

Kiệt cho biết, khi biết kết quả em không giấu được sự bất ngờ và xúc động. Đặc biệt là môn Tiếng Anh, em chỉ kỳ vọng khoảng 8 điểm thôi, không ngờ lại đạt 9,5. Lúc đó em cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì tất cả công sức ôn thi suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng.

Về phương pháp học tập, Anh Kiệt khiêm tốn cho rằng mình không có bí quyết gì đặc biệt. Theo em, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tập trung nghe giảng và nắm chắc bài trên lớp. Ngoài giờ học chính khóa và các buổi học thêm, em chủ động tìm kiếm thêm tài liệu, đề thi để củng cố những phần kiến thức còn yếu hoặc chưa thành thạo. Em duy trì thói quen tự học ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, nhưng không nhồi nhét mà dàn trải đều kiến thức xuyên suốt năm học.

“Với môn Vật lý, em bắt đầu luyện đề từ giữa học kỳ II, sau mỗi lần làm bài đều phân tích kỹ những dạng bài và kiến thức còn sai để rèn luyện lại. Còn với Tiếng Anh, em duy trì việc học15-20 từ mới mỗi ngày và ôn lại toàn bộ từ vựng của tuần vào cuối tuần. Riêng môn Toán, em cho rằng chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa và rèn luyện bài tập một cách bài bản thì hoàn toàn có thể đạt từ 8,5 điểm trở lên”, Anh Kiệt chia sẻ.

Chú thích ảnh
Em Lê Văn Anh Kiệt (học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế) thủ khoa khối A01 của thành phố Huế và phụ huynh. 

Theo Anh Kiệt, thành công trong kỳ thi lần này là nhờ sự định hướng tận tình của nhà trường và sự hỗ trợ ấm áp từ gia đình. “Từ những năm đầu cấp 3, các thầy cô giáo, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Toán, Lý, Anh đã định hướng cho em phương pháp học tập khoa học, chỉ ra những điểm cần cải thiện và luôn động viên em tự tin hơn với môn Tiếng Anh. Nhà trường cũng tạo điều kiện để em được tham gia các buổi ôn tập chuyên sâu và cung cấp tài liệu chất lượng”, Kiệt bày tỏ lòng biết ơn.

Bên cạnh đó, gia đình là chỗ dựa vững chắc và nguồn động lực lớn lao của em. Ba mẹ luôn theo dõi, định hướng cho em trong việc cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, không tạo áp lực về điểm số mà khuyến khích em học vì đam mê. “Gia đình em luôn ở bên động viên, chia sẻ những lúc em mệt mỏi. Nhờ sự quan tâm và định hướng đúng đắn của ba mẹ mà em có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”, em Kiệt chia sẻ.

Sau kỳ thi, Anh Kiệt đang phân vân chọn ngành Toán - Tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và ngành liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) làm nguyện vọng một. “Em chưa quyết định hoàn toàn nguyện vọng 1 vì vẫn đang tìm hiểu kỹ, để chọn hướng phù hợp nhất với đam mê và định hướng tương lai”, Kiệt cho biết.

Ngoài việc học, Anh Kiệt có đam mê với môn cờ vua. Em từng giành giải Nhất cờ vua cấp trường năm lớp 10 và 11, giải Nhì năm lớp 12, đồng thời tham gia Giải Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia môn cờ vua khi còn học lớp 10. Anh Kiệt còn là học sinh năng động, em luôn tích cực tham gia các buổi biểu văn nghệ, chuyến du lịch. Đối với em, những hoạt động này luôn là kỷ niệm mà em mang theo trong chặng đường tiếp theo.

Anh Lê Hiếu (Phụ huynh em Anh Kiệt) bồi hồi kể: “Anh Kiệt là cậu bé cá tính, từ khi học mầm non đã có đam mê với những con số. Đặc biệt khi vừa học cấp 1, Kiệt đã bén duyên với môn cờ vua, và đạt nhiều thành tích cao từ môn thể thao này. Ngoài việc tạo điều kiện cho con thực hiện đam mê, gia đình cũng định hướng con tập trung học các môn khác để có nhiều sự lựa chọn cho tương lai sau này. Gia đình luôn tự hào về Kiệt, em rất có ý thức học tập, ngoan hiền, và yêu thương mọi người”.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi các em học sinh của trường tiếp tục gặt hái được những thành tích cao. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các em, cùng với sự tận tâm dạy dỗ của đội ngũ thầy cô và sự quan tâm, định hướng kịp thời từ gia đình.

Trong những năm qua Nhà trường luôn chú trọng phát triển toàn diện học sinh, không chỉ trang bị kiến thức vững chắc mà còn rèn luyện kỹ năng sống, ý chí vượt khó và tinh thần ham học hỏi. Các em thủ khoa năm nay là những tấm gương sáng, minh chứng cho truyền thống hiếu học và chất lượng giáo dục của nhà trường. Chúng tôi tin rằng với nền tảng tốt đẹp này, các em sẽ tiếp tục vững bước trên con đường học tập và sự nghiệp sau này, góp phần xây dựng đất nước".

Bài và ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN )
Những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi nhận nhiều thí sinh đạt điểm cao ấn tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN