Các trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn dự kiến và điểm sàn  

Đến nay, một số trường đại học top đầu đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp. Một số trường công bố dự kiến điểm chuẩn và điều chỉnh điểm sàn để phù hợp với tình hình thực tế.

 Trường đón tân sinh viên

Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đã tổ chức đón tân sinh viên khóa 62. Những sinh viên này trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp. Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh dành cho hai phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp chiếm 40% tổng chỉ tiêu của nhà trường (khoảng hơn 2.000 chỉ tiêu).

Chú thích ảnh
Sinh viên nhập học tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NEU. 

Theo PGS TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân, điểm trúng tuyển đợt xét tuyển kết hợp này nếu quy tương đương sang điểm thi thang 30 thì điểm chuẩn thấp nhất là 24 và cao nhất là 27,83 điểm. Những thí sinh đã đỗ theo phương thức tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp không sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Như vậy, ĐH Kinh tế Quốc dân còn 60% chỉ tiêu dành cho thí sinh xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Được biết, điểm sàn cho phương thức này là 20 điểm.  

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn trúng tuyển với các tổ hợp truyền thống thấp nhất là 22 điểm, với tổ hợp A19/A20 thấp nhất là 19 điểm.  

Dưới đây là mức điểm chuẩn dự báo của trường ĐH Bách khoa Hà Nội: 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Trường điều chỉnh điểm sàn

Trong khi đó một số trường tiếp tục công bố điểm sàn và điều chỉnh điểm sàn, mức điểm sàn được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, Học viện Tài chính vừa thông báo điều chỉnh điểm sàn chương trình đại trà hệ đại học chính quy và các chương trình chất lượng cao năm 2020. Điểm sàn chương trình đại trà từ 17 điểm tăng lên 20 điểm. Chương trình chất lượng cao từ 18 điểm tăng lên 24 điểm. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp đăng ký xét tuyển (đã tính điểm ưu tiên). Ngoài ra, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Trường ĐH Luật Hà Nội lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo tổ hợp C là 20 điểm, các tổ hợp khá là 18 điểm. Ngành Luật Thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh, điểm thi Tiếng Anh phải đạt từ 7 trở lên. Thí sinh dự tuyển và theo học phân hiệu tại Đắk Lắk phải có điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 15 trở lên. Thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona (Mỹ) phải đạt từ 15 điểm trở lên và có IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương.

ĐH Quốc gia Hà Nội có mức điểm sàn cho các ngành thuộc khoa Luật, Quốc tế, Quản trị và Kinh doanh. Khoa Luật là 18 điểm cho tất cả 4 ngành tuyển sinh. Khoa Kinh doanh quốc tế, ngành Kinh doanh quốc tế có điểm sàn 17. Các ngành còn lại cùng nhận hồ sơ từ 16 điểm trở lên. Ở khoa Quản trị và Kinh doanh, điểm sàn ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ là 18, ngành Marketing và Truyền thông là 17 điểm.

Còn trường ĐH Việt Nhật, ĐH Quốc gia Hà Nội, chỉ tuyển sinh ngành Nhật Bản học với mức điểm sàn là 18 điểm.

Dự kiến, sau ngày 16/8, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe, sư phạm thì các trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức. 

Lê Vân/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyển mạnh từ mở rộng số lượng sang chất lượng giáo dục đại học

Chuyển mạnh từ mở rộng số lượng sang chất lượng giáo dục đại học

Ngày 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương dự Hội nghị Giáo dục đại học năm 2026. Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Công khai, minh bạch và rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú

Công khai, minh bạch và rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, tỉnh Hưng Yên đang tăng cường quản lý bữa ăn bán trú theo hướng rõ trách nhiệm, công khai và minh bạch. Từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn thực phẩm đến chế biến, lưu mẫu và giám sát chất lượng bữa ăn, các khâu đều được yêu cầu thực hiện chặt chẽ hơn với sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

Chất lượng bữa ăn bán trú: Kết hợp dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Chất lượng bữa ăn bán trú: Kết hợp dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong bữa ăn bán trú được các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Việc nâng cao chất lượng bữa ăn góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện thể chất và tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện.

Xác minh, làm rõ vụ bạo lực học đường, ổn định môi trường giáo dục

Xác minh, làm rõ vụ bạo lực học đường, ổn định môi trường giáo dục

Ngày 1/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở vừa ký văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng (phân hiệu tại xã Nhân Cơ) xử lý nghiêm vụ học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của trường, đồng thời chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường, không để vụ việc làm ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của học sinh.