Đoàn kiểm tra kiểm tra chấm thi tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Bạch Đăng Khoa cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, toàn tỉnh Bắc Giang (cũ) có 24.053 thí sinh đăng ký dự thi, tỉnh Bắc Ninh (cũ) có 19.652 thí sinh đăng ký dự thi. Để bảo đảm công tác chấm thi, Hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy vi tính, máy quét bài thi, máy chủ, máy trạm, máy in, hệ thống mạng lan cục bộ, văn phòng phẩm, nhân sự tham gia chấm thi và bảo đảm an ninh, an toàn khu vực làm phách, khu vực chấm thi; phương tiện phòng cháy, chữa cháy… và dự phòng các tình huống bất thường khác.
Tủ chứa bài thi, thùng chứa bài thi được khóa và niêm phong theo quy định. Phòng chấm thi được niêm phong theo từng buổi chấm theo quy định, quy chế thi tốt nghiệp năm 2025.
Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang (cũ) tổ chức 1 khu vực chấm thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Bắc Giang (cũ).
Tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh (cũ), khu làm phách bố trị tại tầng 3 và khu vực chấm thi được thực hiện tại tầng 2 của Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh. Ban chấm thi trắc nghiệm, Ban chấm thi tự luận thực hiện tại 1 khu duy nhất, bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy, lực lượng Công an bảo vệ 24/24 giờ.
Bắc Ninh dự kiến hoàn thành chấm bài thi tự luận vào ngày 7/7 và trắc nghiệm vào ngày 10/7; công bố điểm chung cả tỉnh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.
Làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp kiểm tra các điểm chấm thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, trách nhiệm và kịp thời trong công tác tổ chức chấm thi. Ngay trong ngày 1/7, tỉnh Bắc Ninh không để khoảng trống, không để đứt gãy, hoạt động ngay công tác của Hội đồng chấm thi, kiện toàn Ban chỉ đạo chấm thi cấp tỉnh với tinh thần hết sức chủ động và trách nhiệm.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu cán bộ chấm thi bảo đảm tính công bằng, đánh giá đúng thực chất kết quả làm bài và nghi nhận sự nỗ lực cố gắng của học sinh. Các cán bộ làm thi kịp thời rà soát, xem xét các khâu kỹ thuật nhằm phát hiện, khắc phục sai sót (nếu có), với tinh thần đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu.