Ba chương trình đào tạo thiết kế mỹ thuật của Đại học Kiến trúc Hà Nội đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Khoa Thiết kế mỹ thuật (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) vừa được công nhận và cấp chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với cả 3 chương trình đào tạo, gồm Điêu khắc, Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm của sinh viên chuyên ngành Điêu khắc.

Theo đại diện của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Cho đến thời điểm hiện tại, chương trình đào tạo chuyên ngành Điêu khắc tại trường là chương trình duy nhất trong tất cả các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng cả nước được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, công tác đảm bảo chất lượng và khẳng định chất lượng thông qua kiểm định là yêu cầu tất yếu đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, đánh giá chương trình đào tạo là một công cụ hữu hiệu nhất để các trường đại học nhìn nhận lại chính mình một cách khách quan, toàn diện về chất lượng giáo dục, cũng như khẳng định vị thế và uy tín của một trường đại học trước xã hội, là lời tuyên bố chắc chắn tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của trường.

Đánh giá chương trình đào tạo cũng là công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Kết quả kiểm định chất lượng cũng là tiêu chí quan trọng hàng đầu để người học hay phụ huynh của họ đưa ra quyết định lựa chọn ngành đào tạo và trường đại học phù hợp.

Chú thích ảnh
Sinh viên giới thiệu tác phẩm của mình.

Việc Khoa Thiết kế mỹ thuật được công nhận và cấp chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với cả 3 chương trình đào tạo, gồm Điêu khắc, Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang, là sự đánh giá khách quan của tất cả các bên liên quan về hiệu quả của chương trình đào tạo.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cả nước chỉ có 8 Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa, 4 chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang của tất cả các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành về mỹ thuật ứng dụng, trong đó có Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Riêng ngành Điêu khắc, cho đến thời điểm hiện tại, trên cả nước chỉ duy nhất có chương trình đào tạo của khoa Thiết kế mỹ thuật (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Như vậy, đến nay, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã có 10 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PV/Báo Tin tức
Nền điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long bảo lưu tốt các dấu tích kiến trúc
Nền điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long bảo lưu tốt các dấu tích kiến trúc

Ngày 21/12, tại Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực Chính điện Kính Thiên năm 2023 và kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ từ năm 2011 đến nay tại Hoàng thành Thăng Long, các nhà khoa học khẳng định, công tác khai quật năm 2023 đã đạt được những kết quả khả quan trong việc xác định dấu tích của điện Kính Thiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN