Giám sát xả thải công nghiệp còn hạn chế

Đó là khẳng định của các chuyên gia tại buổi tọa đàm “Chất thải công nghiệp: hạn chế trong quản lý và khuyến nghị chính sách” do Trung tâm Con người và thiên nhiên tổ chức sáng 10/5.

Cuộc tọa đàm liên quan đến ba nhóm nội dung: quy chuẩn xả thải và sức chịu đựng của môi trường; giám sát xả thải, kiểm soát ô nhiễm và quan trắc môi trường; quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch môi trường và quy hoạch bảo vệ môi trường. 

Giám sát xả thải công nghiệp còn hạn chế ảnh 1

Nhà máy xử lý nước thải của Công ty TNHH Ðầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Ðức, KCN Quang Minh. Ảnh: Thu Trang

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, cho rằng, quản lý chất thải công nghiệp đang có “vấn đề”. Việc giám sát kiểm tra, thanh tra, quan trắc môi trường ở Việt Nam đang thiếu tính hệ thống.

“Đơn cử như vụ việc của công ty Formosa vừa qua, đến bây giờ chúng ta mới yêu cầu kết nối nguồn xả thải ra với hệ thống quan trắc môi trường của Hà Tĩnh, còn trước đây họ xả thải ra cái gì chúng ta không biết. Tất cả mọi chuyện chúng ta không hề hay biết thế nào cả”, GS Đặng Hùng Võ cho hay.

Theo GS Đặng Hùng Võ, việc kiểm tra, giám sát, thanh tra về xả thải hiện nay vẫn rời rạc, gần như không có kết nối giữa trung ương với địa phương, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm. Do đó, việc kiểm soát, thanh tra, kiểm tra phải kết nối thành một hệ thống thì mới có mặt bằng giám sát toàn bộ.

Tại buổi tọa đàm, TS Nguyễn Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) cho biết, chúng ta ban hành văn bản nhiều nhưng năng lực của cơ quan theo dõi kiểm soát quản lý hiện nay thì chưa tốt và ý thức doanh nghiệp chưa cao.

“Qua câu chuyện nước thải của Formosa, tôi nghĩ tại sao chúng ta không có hệ thống kiểm soát trung gian để bất kỳ ai, cơ quan kiểm soát nào từ cảnh sát môi trường, cơ quan quản lý hay người dân có thể phát hiện ra nước thải đó xả ra ở mức độ như thế nào, có thông số vật lý ai cũng có thể nhìn thấy được như độ đục, màu, mùi... để dân phát hiện ra. Hoặc yêu cầu công ty xả ra đoạn kênh hở vài trăm mét để kiểm soát sau đó mới cho thải ngầm”, TS Sinh đề xuất.

Cũng theo các chuyên gia, mặc dù Luật Bảo vệ môi trường đưa ra quy hoạch môi trường là một thành phần của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đến nay quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa làm về quy hoạch môi trường.

“Chúng ta đã quy hoạch khoảng 60 khu kinh tế ven biển và cửa khẩu. Các khu kinh tế mới thiên về yếu tố phát triển kinh tế chứ chưa đề cập tới vấn đề môi trường”, GS Võ phân tích.

Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.