Giám sát chặt hành trình tàu cá vùng khơi

Tiếp tục phát huy hiệu quả trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng đến phát triển nghề biển một cách bền vững, tỉnh Tiền Giang duy trì và tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân.
Chú thích ảnh
Tàu neo đậu tại bến chờ ra khơi. Ảnh tư liệu: Đặng Tuấn/TTXVN

Tỉnh Tiền Giang có 60% tàu có công suất lớn đủ sức vươn ra khai thác các ngư trường xa. Riêng đội tàu lưới kéo, đóng đáy, câu tay… hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn.

Ông Trần Hoàng Nhật Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đánh giá: Công tác tuyên truyền phòng, chống IUU trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhờ tuyên truyền vận động của địa phương cùng các sở, ngành liên quan, ý thức của các chủ ghe, tàu cá và ngư dân đã được nâng lên rõ rệt nên số phương tiện đánh bắt xa bờ nghi vấn vi phạm IUU đã được giảm thiểu. Từ đó, góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Tiền Giang vi phạm khai thác IUU.

Tại huyện Gò Công Đông, một trong những địa phương của tỉnh Tiền Giang có thế mạnh về khai thác hải sản với 704 tàu cá đánh bắt xa bờ, có sản lượng khai thác trung bình hàng năm đạt trên 10.000 tấn hải sản. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm IUU, các Đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Tiền Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan các quy định của pháp luật về thủy sản Việt Nam, quốc tế và các nước tại địa bàn trọng điểm nghề cá. Nội dung tuyên truyền gắn với Chỉ thị 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá cùng ngư dân tỉnh Tiền Giang vi phạm IUU.

Theo ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có tàu cá phối hợp các ngành có liên quan cùng các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tăng cường tuyên truyền cho ngư dân để chống khai thác bất hợp pháp, đồng thời nắm chắc các phương tiện tàu thuyền; trong đó có giám sát thiết bị hành trình để tuyên truyền cho ngư dân không xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Từ năm 2022 trở lại đây, huyện Gò Công Đông không có phương tiện vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

Thiếu tá Phạm Tấn Tài, Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cho biết: Đơn vị tập trung làm tốt việc vận động quần chúng, tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền về Luật Biên phòng, các nghị định; trong đó tập trung vào trọng tâm là chống khai thác IUU để cùng với cả nước gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Thời gian vừa qua, Đội vận động quần chúng phối hợp Trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Láng, các đội nghiệp vụ, cấp ủy cùng chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ những tác hại, hành vi vi phạm IUU để tuân thủ quy định về khai thác hải sản trên biển.

Công tác tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU của các lực lượng chức năng giúp ngư dân nâng cao nhận thức về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thác hải sản Việt Nam, quốc tế và các nước tại địa bàn trọng điểm nghề cá. Từ năm 2022 trở lại đây, tỉnh Tiền Giang không có phương tiện vi phạm IUU.

Theo ông Nguyễn Văn Mùi, ấp Lăng 3, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, thành viên tổ hợp tác đánh bắt xa bờ ấp Lăng 3, các ngư dân của tổ hợp tác đều ý thức đầy đủ về việc khai thác hải sản theo quy định, chấp hành nghiêm theo tuyên truyền của lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng như lực lượng chức năng. Tổ hợp tác hiện có 6 tàu thuyền với 55 thành viên, phương tiện được đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy bộ đàm, thiết bị định vị, máy dò cá…

Ông Trần Văn O, chủ phương tiện đánh bắt hải sản ở Thị trấn Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: Qua sự tuyên truyền của các cấp chính quyền địa phương, các thuyền viên đã hiểu biết đường lối của nhà nước về quy định khai thác hải sản trên biển nên tuyệt đối không vi phạm về quy định đánh bắt hải sản theo quy định.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, 100% tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tất cả các tàu cá trên địa phương và tỉnh đều xác định được danh sách tàu, vị trí neo đậu.

Thời gian tới, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hành trình tàu cá vùng khơi, đặc biệt là vùng gần ranh giới biển nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tàu cá vi phạm IUU, hướng đến phát triển nghề cá bền vững và chuyên nghiệp.

Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.