Ca sĩ Tân Nhàn ra MV mới ‘Tiếng khèn mùa ban nở’

Giữa những ngày hoa ban nở rộ khắp đất trời Tây Bắc, NSƯT Tân Nhàn thực hiện phim âm nhạc (MV) mới với ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở”- một sáng tác đang của nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Nguyên Như.
Chú thích ảnh
Ca sĩ Tân Nhàn trong không gian Tây Bắc của MV “Tiếng khèn mùa ban nở”. Ảnh: NVCC

Tân Nhàn chia sẻ, cô chọn ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” không chỉ vì say đắm mùa hoa ban rực rỡ khắp đất trời Tây Bắc mỗi dịp đi biểu diễn được ngắm nhìn, mà còn bởi cô bị ca khúc “mê hoặc” ngay từ lần đầu tiên được nghe.

Ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” mang âm hưởng miền núi rất rõ nét với ca từ đúng chất vùng cao, vô cùng giàu hình ảnh. Tuy nhiên theo Tân Nhàn, dù giai điệu ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” bắt tai, vui tươi nhưng lại không dễ thể hiện được đầy đủ tinh thần của bài hát.

Chú thích ảnh

Vốn thích chinh phục các ca khúc khó như “Xa khơi” của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, “Quê mẹ” của Trần Mạnh Hùng hay nhiều ca khúc khác đã gắn với tên tuổi Tân Nhàn, nên cô rất hào hứng chinh phục thêm “Tiếng khèn mùa ban nở”.

Tân Nhàn mong mỏi khán giả nghe ca khúc này cũng sẽ cảm thấy rung động như khi cô nghe và cảm nhận ca khúc ngập tràn hương sắc, đời sống và tình cảm của đất trời, con người Tây Bắc này.

Theo Tân Nhàn chia sẻ, chính vì tình yêu đặc biệt dành cho ca khúc, nên Tân Nhàn cũng đã đầu tư lớn thực hiện MV với phần hình ảnh được quay ở nhiều địa điểm nổi tiếng dọc tuyến Hoà Bình, Sơn La nhằm khắc hoạ trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp mà ca khúc mang lại.

“Tôi đã cùng ekip lên lịch quay MV đúng mùa hoa ban và cho ra mắt MV vào thời điểm mùa hoa ban đang nở rực rỡ này với mong muốn không chỉ lan toả hơn vẻ đẹp của ca khúc mà còn có thể góp thêm một sản phẩm nghệ thuật giới thiệu về vẻ đẹp tuyệt vời của đất trời, con người Tây Bắc như ca khúc đã viết”, Tân Nhàn cho biết.

Chú thích ảnh

Với MV này, Tân Nhàn không chỉ chú ý đầu tư về bối cảnh, chọn những ngày đầu Xuân để quay MV nhằm cho người xem thấy rõ vẻ đẹp Tây Bắc mùa Xuân, mà cô còn đầu tư không nhỏ về trang phục và phần vũ đạo cho ca khúc.

Nữ nghệ sĩ đã đưa cả dàn nghệ sĩ múa đi rong ruổi khắp nơi để ghi hình MV. Phần vũ đạo đã góp phần tạo nên sức trẻ, sự tươi mới cho ca khúc, giúp ca khúc gần hơn với những khán giả trẻ.

Chú thích ảnh

Đây cũng là một trong những hướng đi của Tân Nhàn khi mong muốn không chỉ âm nhạc truyền thống mà cả âm nhạc dân gian luôn có thể tiếp cận giới trẻ nhằm nối dài tình yêu với những loại hình âm nhạc này.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Tân Nhàn liên tiếp ra sản phẩm cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của cô. Trong đó phải kể đến album về miền Trung “Người Hà Tĩnh có thương”, MV “Trúc mọc bên đình”- một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và bây giờ là “Tiếng khèn mùa ban nở”.

Ngày 6/3, Tân Nhàn đã được vinh danh Nghệ sĩ Ưu tú cho những cống hiến trong sự nghiệp ca hát và đào tạo của mình.

Minh Thy/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Không khí tại Paris đang nóng lên trước khi danh ca người Canada Celine Dion trở lại sân khấu vào ngày 12/9, sau nhiều năm gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về thủ đô nước Pháp, trong đó có 2.600 người tham gia một chương trình karaoke tập thể để cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ.
Mùa Hè bùng nổ của điện ảnh Bắc Mỹ

Mùa Hè bùng nổ của điện ảnh Bắc Mỹ

Mùa phim Hè 2026 đã tạo nên cú bứt phá ấn tượng tại các rạp chiếu tại Mỹ và Canada khi doanh thu phòng vé đạt khoảng 4,76 tỷ USD, vượt kỷ lục được thiết lập từ năm 2013.
Siêu phẩm 'Người Nhện' viết tiếp kỳ tích phòng vé Bắc Mỹ

Siêu phẩm 'Người Nhện' viết tiếp kỳ tích phòng vé Bắc Mỹ

Siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”) tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 6 liên tiếp, thu về thêm 18 triệu USD trong tuần qua, nâng tổng doanh thu tại thị trường này lên khoảng 918 triệu USD.
Giữ 'hồn cốt' để cải lương tiếp tục sống cùng thời đại

Giữ 'hồn cốt' để cải lương tiếp tục sống cùng thời đại

Đổi mới là thuộc tính vốn có của cải lương, nhưng muốn cách tân, trước hết phải hiểu sâu giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật này; đồng thời lắng nghe nhu cầu của công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đây là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, đạo diễn đặt ra tại tọa đàm chủ đề "Nghệ thuật cải lương - Ký ức lịch sử và Mã văn hóa dân tộc", diễn ra ngày 4/9 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh.