Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh), vào thời điểm giao mùa, mùa mưa, mưa bão với thời tiết thay đổi thất thường có thể xuất hiện các trường hợp nhiễm siêu vi biến chứng viêm cơ tim ở cả trẻ em và người trưởng thành. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng nhẹ như sốt, mệt mỏi, đau đầu, nôn ói, đau bụng nên dễ bị nhầm với bệnh lý tiêu hóa.
Bệnh nhi P.N.Q. được các bác sĩ điều trị tích cực bằng thở máy, kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO), kiểm soát rối loạn nhịp tim và lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng gan, thận. Ảnh: BV
Điển hình là trường hợp bệnh nhi P.N.Q. (6 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, TP Hồ Chí Minh) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và rối loạn nhịp tim ở ngày thứ hai của bệnh.
Ghi nhận bệnh sử, trước đó bệnh nhi về quê ở Bến Tre chơi và phát bệnh trong hai ngày. Ngày đầu, bé sốt nhẹ, than mệt, nhức đầu, ói; sang ngày thứ hai, bé sốt cao, nôn ói nhiều, mệt lả, đau ngực, tay chân lạnh. Gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc, huyết áp khó đo, rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh thất trên điện tim (ECG). Bệnh nhi được đặt nội khí quản, truyền thuốc vận mạch và chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để điều trị chuyên sâu.
Tại đây, bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thở máy, thuốc chống loạn nhịp, hỗ trợ tuần hoàn bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) và lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng gan, thận. Sau gần 3 tuần điều trị bằng ECMO và 10 đợt lọc máu liên tục, chức năng tim, gan, thận của trẻ dần hồi phục, huyết động ổn định, trẻ tỉnh táo.
Theo bác sĩ Tiến, quá trình cai máy thở của bệnh nhi gặp nhiều khó khăn và thất bại nhiều lần. Tuy nhiên, sau gần hai tháng điều trị tích cực, bệnh nhi đã được cai máy thở thành công, rút nội khí quản, chuyển sang thở không xâm nhập rồi tự thở khí trời. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, nhịp tim trở về bình thường, chức năng gan, thận hồi phục hoàn toàn.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các triệu chứng nhẹ như sốt, mệt mỏi, đau đầu, nôn ói, đau bụng cùng với các dấu hiệu như tay chân lạnh, tái, ngất xỉu, đau ngực, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi khi để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội Tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, viêm cơ tim là tình trạng viêm nhiễm tế bào cơ tim, có thể khu trú hoặc lan rộng, thường do virus, vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân không nhiễm trùng gây ra. Trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất là do nhiễm virus đường hô hấp.
Bác sĩ Kiều cho biết, viêm cơ tim cấp có diễn tiến nhanh, phức tạp, có thể gây suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ, bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu chuyển sang giai đoạn mạn tính, các triệu chứng như đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim có thể kéo dài, gây biến chứng nặng, buộc phải can thiệp phẫu thuật.
Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim cấp, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn để tăng sức đề kháng, tránh tiếp xúc với côn trùng và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine được khuyến cáo như vaccine cúm, rubella.
Đồng thời, người dân cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Khi có các triệu chứng như đau tức ngực, loạn nhịp tim, sốt cao, khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa tim mạch để được thăm khám và điều trị kịp thời.