Giải bài toán tăng thị phần vận tải đường sắt

Dù tích cực tìm đến khách hàng thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, có nhiều chính sách khuyến mại hấp dẫn nhưng việc tăng thị phần vận tải của ngành đường sắt vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
Giảm chi phí để giảm giá thành
Do nhiều tuyến đường bộ cao tốc đưa vào khai thác nên cạnh tranh về thu hút hàng hóa và hành khách của ngành đường sắt ngày càng khó khăn. Theo Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội, 8 tháng qua, bốc xếp hàng hóa được gần 3,1 triệu tấn, bằng 90% kế hoạch và 95% cùng kỳ; vận chuyển được hơn 4,15 triệu lượt hành khách, bằng 87% kế hoạch và 100% cùng kỳ. Với lượng hành khách và hàng hóa sụt giảm, tổng doanh thu của Công ty chỉ được gần 1.600 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch và 90% cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết: Lượng vận tải và hành khách đường sắt tuyến Hà Nội - Lào Cai đang sụt giảm mạnh do bị đường bộ cao tốc thu hút, nhất là từ khi cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi vào khai thác tháng 9/2014.
Giải bài toán tăng thị phần vận tải đường sắt ảnh 1

Ngành Đường sắt đang thực hiện nhiều giải pháp để tăng thị phần vận tải.

Để tăng thị phần trong bối cảnh phải cạnh tranh với các phương tiện vận tải khác, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Vận tải - Đầu máy toa xe (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho rằng: Ngành đường sắt phải rà soát lại tất cả các chi phí để có được giá vé, giá cước hấp dẫn. Đồng quan điểm này, ông Trần Quốc Đạt, Thành viên HĐTV Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho hay: Phải rà soát lại tất cả các khâu phát sinh chi phí bất hợp lý để điều chỉnh, cắt giảm, từ đó đưa ra giá bán hợp lý. Để hấp dẫn khách hàng, cần áp dụng mức giảm giá cước phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng khách hàng, loại hàng cụ thể; đồng thời giảm giá dịch vụ xếp dỡ.
Linh hoạt, thông thoáng chính sách
Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, lượng hàng hóa và khách tàu liên vận quốc tế Gia Lâm - Nam Ninh cũng đang bị sụt giảm do chính sách biên giới hiện nay của Trung Quốc, cộng với các thủ tục thông quan tại cửa khẩu hai nước còn khó khăn, nên không thu hút được các công ty du lịch, lữ hành, vận tải hàng hóa. Đối với tuyến vận tải đường sắt này, trước mắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến với các cơ quan liên quan về việc kiểm tra hành chính (biên phòng, hải quan) ngay trên tàu liên vận quốc tế, nhằm giảm thời gian xuất nhập cảnh cho du khách. Đặc biệt, cho phép khách du lịch, cư dân các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc sử dụng giấy thông hành khi đi thăm người thân, du lịch bằng tàu hỏa qua các ga liên vận quốc tế Đồng Đăng - Bằng Tường và Lào Cai - Hà Khẩu. Như vậy, sẽ thu hút thêm lượng lớn khách du lịch, tiến tới là vận chuyển hàng hóa.
Ông Nguyễn Hữu Tuyên cho biết thêm: Hiện cần có cơ chế, chính sách linh hoạt đối với các đơn vị trong công ty và khách hàng. Với khách hàng, cần có cơ chế linh hoạt, nhất là chính sách hậu mãi, chăm sóc khách hàng để không chỉ thu hút khách hàng mới, mà còn “giữ chân” họ với đường sắt, trong đó đặc biệt quan tâm biện pháp hợp tác đầu tư cùng khai thác. Ngay cả các đối tác là đơn vị trong ngành cũng cần quan tâm để vừa có sự cạnh tranh lành mạnh, vừa có sự hợp tác chặt chẽ cùng nâng cao thị phần vận tải đường sắt.
Được biết, Nghị định 14/2015/CP của Chính phủ vừa ban hành thay thế Nghị định 109/2006/CP, bổ sung quy định không phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước khi thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vận tải đường sắt hiệp lực tăng thị phần vận tải hiện nay.

“Cơ chế trong nội bộ phải thực sự thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, đơn vị chủ động trong sản xuất kinh doanh, nhưng họ phải chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình; đồng thời phải thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ”, 

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Vận tải - Đầu máy toa xe (TCT Đường sắt Việt Nam)

TH

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.