Xã hội hóa hạ tầng đường sắt

Nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào xây dựng hạ tầng đường sắt tại Việt Nam. Điều này nếu được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khai thông, ngành Đường sắt sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào xây dựng hạ tầng đường sắt tại Việt Nam. Điều này nếu được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khai thông, ngành Đường sắt sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàngLâu nay, nói tới ngành Đường sắt, mọi người thường liên tưởng ngay đến những hình ảnh cũ kỹ, trì trệ, chậm đổi mới. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2015, ngành Đường sắt đã đưa vào khai thác đôi tàu SE 3/4 chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại với chất lượng cao. Đôi tàu này khai thác các toa nằm máy lạnh, hệ thống cửa đóng, mở tự động, thuận lợi cho hành khách mang, xách hành lý lên tàu, hệ thống vệ sinh đạt tiêu chuẩn của tàu du lịch cao cấp… Những chuyển biến này của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tạo ra ấn tượng tốt về chất lượng, dịch vụ của “nhà tàu”.
Xã hội hóa hạ tầng đường sắt ảnh 1

Ga Yên Viên (Hà Nội) được Công ty Logistics đường sắt (ITL) đề nghị đầu tư cải tạo và xây dựng kho bãi hàng.

Tại buổi ký kết hợp tác phát triển hạ tầng giao thông mới đây giữa Bộ GTVT với Tập đoàn Phát triển công cộng Ý -Thái (ITD) của Thái Lan, ông Premchai Karnasuta, Chủ tịch Tập đoàn đã đề xuất với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về việc bỏ vốn đầu tư xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và Hạ Long - Móng Cái theo hình thức BOT; đồng thời đầu tư cảng cạn tại huyện Gia Lâm để tăng hiệu quả khai thác hai tuyến đường sắt trên. ITD đang triển khai xây dựng và khai thác hiệu quả các dự án đường sắt tương tự tại Thái Lan và Myanma. Theo đề xuất của ITD, nhà đầu tư này dự toán sẽ đầu tư khoảng 800 triệu USD để xây dựng kho bãi và tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng trong thời gian khoảng 20 - 30 tháng, đồng thời sẽ hoàn vốn trong 22 năm. Nếu được triển khai, trong thời gian xây dựng tuyến đường sắt mới, tuyến đường sắt hiện hữu sẽ vẫn hoạt động đến khi tuyến mới hoàn thành. Riêng tuyến đường sắt Hạ Long - Móng Cái có dự toán đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD.Liên doanh Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại đường sắt (Ratraco) và Công ty Logistics đường sắt (ITL) cũng đang rất quan tâm việc đầu tư cải tạo và xây dựng kho bãi hàng tại ga Yên Viên. Giám đốc ITL Bùi Quang Liên cho biết: Doanh nghiệp đã soạn thảo đề án xây dựng Trung tâm logistics đường sắt tại ga Yên Viên. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ đầu tư cải tạo ngay, với mục tiêu cuối cùng nhằm tăng tần suất chạy tàu dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sắt thông qua các ga phía Bắc hiện nay. Vì khi hoàn thiện hạ tầng kho bãi, sẽ nâng cao được năng lực xếp dỡ container và hàng hóa, giúp giảm giá thành vận chuyển trọn gói thông qua kết hợp liên vận đường sắt - đường bộ - đường biển, từ đó giảm tải cho đường bộ và đem lại lợi ích cho xã hội.Chưa hết, Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, một doanh nghiệp đường bộ lớn của ngành GTVT cũng đang đề nghị Bộ GTVT cho phép chuyển quyền khai thác các công trình trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng hoặc Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, nhằm nâng cấp hạ tầng theo hướng gia tăng giá trị dịch vụ, chất lượng cao…Cơ chế hỗ trợ Ông Bùi Quang Liên nhận định: Quan trọng nhất hiện nay là cơ chế hỗ trợ từ phía Nhà nước và Bộ GTVT. Kinh phí xây dựng hạ tầng đường sắt cần nguồn lực lớn, thời gian xây dựng kéo dài, vì vậy thời gian thu hồi vốn và lợi nhuận chậm. Vì vậy, doanh nghiệp rất cần cơ quan quản lý tạo điều kiện gia hạn thời gian thu hồi vốn, giảm giá thuê đất và hỗ trợ miễn phí thuê hạ tầng những năm đầu. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư đèo Cả, Hồ Minh Hoàng cũng chia sẻ: Mô hình phù hợp nhất hiện nay đối với việc đầu tư xây dựng hạ tầng đường sắt là triển khai theo hình thức PPP (hợp tác công tư) có sự tham gia của Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước có thể hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ sở, còn các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống nhà ga, trang thiết bị khai thác, vận tải phụ trợ… Riêng đối với các dự án thuộc nhóm chuyển quyền khai thác tuyến đường sắt và các công trình trên tuyến sẽ tùy mức độ chuyển nhượng để nhà đầu tư có thể được quyền khai thác trong thời gian nhất định và chịu trách nhiệm bảo trì kết cấu hạ tầng. Các dự án xây dựng đường sắt mới sẽ kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP hoặc BOT, trên cơ sở Nhà nước hỗ trợ thuế, phí, lãi vay và tỷ giá... Theo ý kiến của các doanh nghiệp, Nhà nước nên trực tiếp đầu tư xây dựng các hạng mục phục vụ chạy tàu, còn các doanh nghiệp sẽ đầu tư các hạng mục nhà ga, kho, đường ke, bãi hàng và các dịch vụ hỗ trợ, chuyển liên vận...Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.