Giá vàng sáng 13/4 tăng 150.000 đồng/lượng

Sáng 13/4, giá vàng trong nước tăng 150.000 đồng/lượng. Thời điểm 8 giờ 34 phút, tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 68,95 – 69,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,8  - 69,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối phiên hôm qua.

Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,85 - 69,52 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không đổi so với chốt phiên ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch 12/4, giá vàng giao kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York tăng giữa lúc lạm phát của Mỹ trong tháng 3/2022 tăng lên mức cao nhất trong hơn 40 năm.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 6/2022 tăng 1,43% lên mức 1.976,1 USD/ounce. Bộ Lao động Mỹ ngày 12/4 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ và cũng là thước đo lạm phát trong tháng 3/2022 đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước trên cơ sở không điều chỉnh, cao hơn mức ước tính 8,4% của thị trường và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 12/1981.

Các chuyên gia nhận định rằng xu hướng của giá vàng sẽ không thay đổi trong ngắn hạn, với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng tới để kiềm chế lạm phát. Vàng tiếp tục được hỗ trợ như một công cụ bảo toàn tài sản trước những diễn biến mới ở Ukraine.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.