Giá trị ngành AI của Trung Quốc sẽ vượt 145 tỷ USD vào năm 2030

Báo cáo mới nhất của hãng tin Bloomberg Intelligence (BI) cho biết giá trị cốt lõi của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc có thể vượt hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (NDT, 145,47 tỷ USD) vào năm 2030, trong khi ngành công nghiệp hỗ trợ AI đạt giá trị hơn 10.000 tỷ NDT.
Chú thích ảnh
Công nghệ 5G của China Unicom được giới thiệu tại triển lãm thế giới di động ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo với tiêu đề “bước đại nhảy vọt công nghệ của Trung Quốc”, BI cho biết Trung Quốc đẩy mạnh thương mại hóa các công nghệ AI, hỗ trợ thông qua việc triển khai mạng viễn thông 5G lớn nhất thế giới, qua đó có thể nâng vị thế nước này trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ và đổi mới.

Báo cáo của BI nhận định rằng “dựa vào quỹ đạo tăng trưởng trong thập kỷ qua, Trung Quốc có thể vượt Mỹ về số lượng bằng sáng chế công nghệ. BI dự báo ngành công nghiệp AI sẽ có giá trị vượt giá 6% GDP của Trung Quốc vào năm 2030.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích của BI cho rằng nguồn thông tin dữ liệu phong phú của Trung Quốc sẽ giúp tăng tốc phát triển của ngành AI. Nhà phân tích cấp cao của Bloomberg Vey-Sern Ling cho biết Trung Quốc có thể vượt qua các nước khác trên thế giới trong việc thương mại hóa công nghệ AI nhờ một lượng vốn lớn có thể vẫn sẽ đổ vào ngành công nghệ này.

Theo trường đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), tài trợ tư nhân cho các công ty liên quan đến AI của Trung Quốc năm 2017 đạt 27,7 tỷ USD, tương đương với 70% lượng vốn đầu tư của toàn cầu đổ vào ngành này.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy tổng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc vào các doanh nghiệp khởi nghiệp AI đã bắt kịp Mỹ trong năm 2016. Theo chuyên gia Ling, Trung Quốc có tiềm năng phát triển để chiếm lĩnh vị trí thống trị AI vào năm 2030 trong nhiều lĩnh vực, gồm có phát triển giao thông vận tải, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và tài chính.

Q.Chung (THX)

Dành cho bạn

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 195 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 195 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), ngày 10/10/2026, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Dược Thượng với tổng mức đầu tư hơn 195,5 tỷ đồng. Công trình góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, hướng tới mục tiêu phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce

Tuần từ ngày 5-10/10, giá vàng SJC trong nước chủ yếu dao động quanh mốc 140 triệu đồng/lượng, trước khi tăng nhẹ vào cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,3% bất chấp sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Triển vọng giá vàng thời gian tới được dự báo tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào dữ liệu lạm phát và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Dù lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong đợt lũ lụt lịch sử cuối năm 2025, đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa thể thực hiện. Đáng chú ý, 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ do không đủ căn cứ chi trả. Địa phương đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn tìm hướng hỗ trợ thiên tai cho người dân theo đúng quy định.