Giá rau củ quả tăng nhẹ ngày cận Tết

Sức mua tăng mạnh vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhiều mặt hàng rau xanh, củ quả về các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh cũng tăng giá.

Ghi nhận trong ngày 2/2 (tức ngày 28 Âm lịch), nhiều mặt hàng rau xanh và củ quả tại chợ Tân Quy (quận 7), Phước Bình (quận 9), chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức)… đang tăng giá nhẹ. Chẳng hạn như rau cải xanh có giá 12.000 - 20.000 đồng/kg (tăng giá 300 - 500 đồng/kg so với tuần trước), bầu bí có giá 15.000 - 25.000 đồng/kg, cà chua có giá 20.000 - 25.000 đồng/kg (tăng 500 đồng), bông cải súp lơ xanh có giá 40.000 - 60.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg), khoai tây có giá 45.000 - 55.000 đồng/kg…

Chú thích ảnh
Các loại rau xanh tăng giá nhẹ tại các chợ truyền thống trong những ngày giáp Tết.

Không chỉ mặt hàng rau xanh tăng giá nhẹ, các mặt hàng trái cây phục vụ thị trường Tết khi về chợ lẻ cũng tăng giá khoảng 10 - 20% so với đầu tuần, như bưởi da xanh có giá 50.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại, dưa hấu có giá 20.000 - 45.000 đồng/kg, quýt đường có giá 60 - 80.000 đồng/kg, thanh long có giá 30.000 - 45.000 đồng/kg…

Theo lý giải của một số tiểu thương tại chợ Phước Bình, các loại rau xanh, củ quả đang tăng giá nhẹ do dịp Tết chi phí vận chuyển, nhân công làm việc đều tăng gấp 1-2 lần nên tiểu thương phải tăng giá bán đầu ra. Hiện sức mua các mặt hàng này cũng tăng khoảng 20% so với những ngày trước, bởi thời điểm này là cao điểm mua dự trữ Tết. "Trong 1-2 ngày tới, giá các mặt hàng này cũng sẽ tăng lên khoảng 1 - 2 giá để bù trừ vào các chi phí phát sinh vận chuyển, nhân công tăng theo", một tiểu thương cho biết.

Trong khi đó, đại diện ban quản lý chợ nông sản Thủ Đức cho biết, lượng rau củ, quả về chợ đầu mối cũng đang tăng dần. Nếu như ngày 31/1, lượng hàng nhập về chợ khoảng 5.500 tấn thì ngày 1- 2/2 đã tăng lên khoảng 6.700 tấn… Lượng hàng về nhiều nên giá nhiều nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường Tết như xoài, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, dưa hấu dài, đu đủ… sẽ giảm nhẹ vào những ngày cao điểm Tết do nguồn cung dồi dào, phong phú. 

“Hiện ban quản lý chợ nông sản Thủ Đức đang phối hợp với các tiểu thương theo dõi sát tình hình cung cầu hàng hóa nhằm kịp thời điều phối, ổn định giá bán ở mức tốt nhất. Từ nay đến nghỉ Tết, ban quản lý sẽ lấy mẫu để kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… Nếu phát hiện vi phạm, ban quản lý sẽ cấm nhập chợ và xử lý ở mức cao nhất nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân vui xuân, đón Tết”, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết.

Chú thích ảnh
Lượng trái cây đổ về các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh khá nhiều để phục vụ thị trường Tết.

Theo ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, để tránh tình trạng một số mặt hàng dội chợ, giảm giá như Tết năm 2018, nhất là mặt hàng hoa tươi cắt cành, rau củ quả... ngay từ bây giờ, các tiểu thương không nên thách giá nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thể chọn mua sớm. Các nhà phân phối, tiểu thương cũng cần thực hiện nghiêm túc việc niêm yết và giảm giá để người dân có nhiều kênh mua sắm giá rẻ, an toàn; tránh tình trạng thiếu hàng, khan hàng tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo nguồn rau, củ, quả sạch phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, trước đó, ngành nông nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất rau sạch trên địa bàn thành phố tập trung sản xuất các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường và bình ổn giá.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, hiện tổng diện tích rau sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 của thành phố là 910 ha, trong đó tỷ lệ rau ăn lá chiếm hơn 36%, cây ăn quả chiếm hơn 29% và rau muống nước chiếm hơn 34%. Sản lượng dự kiến khoảng hơn 23.600 tấn, tăng hơn 15% so với năm trước.

Để tránh tình trạng thiếu hàng sốt giá, cung vượt cầu, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh cũng thường xuyên rà soát, thống kê số liệu các mặt hàng nông sản đang sản xuất, định hướng để người dân sản xuất theo nhu cầu thực tế của thị trường; đồng thời các hợp tác xã tổ chức sản xuất rau cũng tập trung nguồn hàng, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Ngoài ra, Sở cũng tổ chức tham gia ký kết với các tỉnh lân cận cung cấp nguồn hàng rau, củ, quả sạch để bình ổn giá và đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Hoàng Quân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.