Bia, nước ngọt rục rịch tăng giá nhẹ, rau xanh, thịt lợn giữ ổn định

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Nhiều mặt hàng trên thị trường đã rục rịch tăng giá, trong khi đó một số loại thực phẩm thiết yếu như rau xanh, thịt lợn lại giữ giá ổn định.

Bia, nước giải khát tăng giá

Tại các siêu thị ở Hà Nội như Co.op Mart, Lotte, Big C..., các nhân viên quầy rượu bia cho biết giá bia không tăng trong thời gian gần đây do các nhà máy bia đã cam kết không tăng giá dịp Tết.

Chú thích ảnh
Giá các loại bia, nước giải khát đã tăng nhẹ so với trước. Ảnh: HD

Tuy nhiên theo khảo sát của phóng viên thì mức giá hiện nay của các loại bia nội và ngoại đều tăng nhẹ so với cuối tháng 12. Tại siêu thị Lotte Mart, giá bán bia Heineken lên đến 437.000 đồng/thùng; tại siêu thị VinMart giá bán sản phẩm này là 405.000 đồng/thùng.

 “Giá bia dịp Tết thường nhỉnh hơn 10.000 - 20.000/thùng so với ngày thường”, chủ đại lý bánh kẹo, nước giải khát trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) cho hay.

Các sản phẩm nước ngọt và nước uống có gas như Pepsi, Coca Cola, Number One bán ra tại các siêu thị và các đại lý phân phối cũng đồng loạt tăng thêm 5.000 đồng/thùng. Tại các hệ thống siêu thị như Big C, Vinmart... nước giải khát Pepsi giá 210.000 - 215.000 đồng/thùng 24 lon, Coca Cola từ 184.000 - 194.000 đồng/thùng, nước tăng lực 235.000 - 247.000 đồng/thùng.

Theo các đại lý kinh doanh mặt hàng này, tuần cận Tết, khi nhu cầu mua sắm tăng cao thì các đại lý cấp 1 sẽ khan hàng, việc bia, nước giải khát bị đẩy giá là khó tránh khỏi.

Thịt lợn, rau xanh giữ giá, thịt bò, gà tăng nhẹ

Giá thịt lợn tại các chợ ở Hà Nội hiện chưa tăng. Theo bà Trần Thị Minh, một người buôn thịt lợn lâu năm gần hồ Giảng Võ, giá thịt lợn hiện nay cao nhất là thịt ba chỉ (85.000 - 100.000 đồng/kg), thịt vai, thăn, thịt chân giò từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, hầu như không biến động gì.

Chú thích ảnh
Năm nay Tết ấm nên giá rau xanh khó tăng. Ảnh: HD

“Giá thịt lợn có xu hướng sẽ nhích lên sau ngày 23 tháng Chạp. Do đợt này có dịch lở mồm long móng nên người dân cũng ít dùng thịt lợn hơn và chuyển qua các loại thịt khác”, bà Minh cho hay.

Chị Nguyễn Anh Vũ (người tiêu dùng tại quận Đống Đa) cho biết, giá các loại thịt bò, thịt gà đã tăng giá một chút so với trước. Thịt bò như thăn, bắp bò giá tăng hơn 10.000 – 30.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng. Gà công nghiệp bán từng bộ phận như cánh (75.000 – 80.000 đồng/kg), đùi (cao hơn cánh 10.000 - 20.000 đồng/kg), ức gà (khoảng 60.000 đồng/kg), tăng nhẹ vài nghìn đồng/kg.

Các loại cá và thủy hải sản đa dạng với mức giá khác nhau. Tuy nhiên nhu cầu tích trữ thủy hải sản ăn Tết không cao bằng các loại thịt khác nên hiện giá chưa tăng. Thông thường loại thực phẩm này sẽ tăng giá vào sau Tết do tâm lý “ngán thịt”.

Giá rau xanh hiện nay vẫn ổn định. Do thời tiết nắng ấm nên các loại rau cải, súp lơ, su hào phát triển tốt, nguồn cung lớn, giá không tăng. Người dân thường tích trữ một số loại củ, quả như khoai tây, cà chua, cà rốt… nên các mặt hàng này tăng giá nhẹ vài nghìn đồng/kg, ở mức 12.000 – 15.000 đồng/kg khoai tây và 20.000 - 25.000 đồng/kg cà chua.

Chị Nguyễn Thị Bông, tiểu thương bán rau tại chợ Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, khả năng năm nay tới Tết, tình hình giá rau cũng khó tăng bởi vì thời tiết ấm, thuận lợi cho người nông dân chăm trồng và người dân mua ngày nào dùng hết ngày đó, không tích trữ.

Hoàng Dương - Vân Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.