Giá rau xanh, thủy hải sản tăng 'chóng mặt' theo nắng nóng

Trong đợt nắng nóng gay gắt mấy ngày gần đây, với nền nhiệt độ ngoài trời luôn ở ngưỡng 36-37 độ C làm cho giá cả các mặt hàng rau xanh và hoa quả giải nhiệt, thủy hải sản tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng khá mạnh.
Giá rau xanh, thủy hải sản tăng 'chóng mặt' theo nắng nóng ảnh 1

Khách hàng mua rau tại chợ chợ Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tại các chợ Hà Nội, giá một số mặt hàng hoa quả, rau xanh, tôm, cua đã bắt đầu tăng từ vài ngày nay. Tại hệ thống chợ truyền thống như chợ Thành Công, Kim Liên, Chợ Hôm- Đức Viên, Nguyễn Công Trứ, Phan Huy Chú, Châu Long... giá nhiều loại rau xanh mùa Hè có tác dụng thanh nhiệt như rau mồng tơi, rau muống, rau cải xanh, bầu bí đã tăng giá nhẹ từ 2.000 - 3.000 đồng/mớ, kg. Hiện rau muống tùy vào bó to, nhỏ có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/mớ, mồng tơi 5.000 - 7.000 đồng/mớ, rau cải 20.000 đồng/kg, mướp hương 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Bác Nghĩa, chủ quầy hàng hoa quả ở chợ Thành Công cho biết, chỉ trong một buổi sáng, bác đã bán được hơn 40 quả dừa xiêm, với giá 25.000 đồng/quả do nắng nóng nên nhu cầu giải khát của người dân tăng cao. Ngoài dừa xiêm, các loại hoa quả giải nhiệt khác như dưa hấu, cam sành, dưa lê... cũng bán chạy mặc dù giá tăng cao hơn hẳn so với mấy ngày trước đây.

Không chỉ có rau xanh, mà một số loại hải sản như tôm, cua, cá… cũng tăng giá lên từ 10 - 15% so với trước kỳ nắng nóng. Hiện ngao trắng có giá 25.000 - 30.000 đồng/kg; rô phi 40.000 - 45.000 đồng/kg, cá chép 70.000 - 75.000 đồng/kg, cá điêu hồng 65.000 - 70.000 đồng/kg, tôm đồng 220.000 - 250.000 đồng/kg… Đặc biệt, mặt hàng cua đồng tăng giá mạnh với mức tăng từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, hiện có giá 190.000 - 200.000 đồng/kg.

Nắng nóng cũng kéo theo giá một số loại trái cây giải nhiệt tăng giá mạnh. Dưa hấu Sài Gòn loại ngọt bán khá chạy, giá dao động từ 19.000 - 25.000 đồng/kg, cao hơn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm trước; Dưa hấu hắc mỹ nhân của Quảng Nam tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg hiện được bán với giá 8.000 - 9.000 đồng/kg; Dưa lê tăng 2.000 đồng/kg, lên 17.000 - 20.000 đồng/kg. Các loại hoa quả cam, quýt, bưởi, dừa... cũng tăng giá, hiện cam sành 35.000 - 40.000 đồng/kg, xoài Thái 40.000 - 45.000 đồng/kg, quýt Sài Gòn 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Tại chợ Hôm Đức Viên, dưa hấu được bán với giá 22.000 đồng/kg, cam sành 45.000-50.000 đồng/kg, chôm chôm 45.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết, giá các mặt hàng này tại chợ đầu mối đã tăng 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại quả, vì thế giá bán lẻ tại chợ cũng tăng theo, nhưng nhu cầu tiêu dùng của người dân không hề giảm sút.

Thời tiết nắng nóng còn khiến giá mặt hàng đá viên tăng mạnh. Các cơ sở làm đá luôn trong tình trạng cháy hàng. Anh Lê Thành, chủ cửa hàng  kinh doanh đá viên, đá cây tại phố Lò Đúc cho biết, trung bình một ngày cửa hàng bán khoảng 100 túi đá viên thì nay tăng lên 200 túi, thậm chí có lúc không còn hàng để bán. Nhu cầu tăng cao trong khi cung có hạn khiến giá bán biến động tăng, ngày thường đá viên 8.000 đồng/túi, ngày nắng nóng tăng lên 10.000 đồng/túi.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, do thời tiết nắng nóng dài ngày nên nhu cầu mua sắm những sản phẩm giải nhiệt của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, cũng do thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến sản xuất rau củ quả tươi, thủy hải sản nên giá cả có nhích lên so với mấy ngày trước. Theo Sở Công Thương Hà Nội, hàng hóa rau xanh, củ quả tươi, thủy hải sản trên thị trường vẫn dồi dào đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.